Lộ diện "trường" đào tạo trẻ em thành tội phạm tại Ấn Độ

Trọng Hà (Theo Herald) Chủ nhật, ngày 01/09/2024 06:00 AM (GMT+7)
Tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, 3 ngôi làng xa xôi nằm cách thủ phủ Bhopal 117 km, đang trở thành tâm điểm chú ý vì hoạt động đào tạo trẻ em thành tội phạm chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Các ngôi làng Gulkhedi, Kadiya và Hulkhedi đã bị gắn mác "vườn ươm" của tội phạm do chương trình giảng dạy độc đáo và kinh khủng tại đây, nơi trẻ em từ 12 đến 13 tuổi được đào tạo về trộm cắp, cướp bóc và các hoạt động tội phạm khác.

Cha mẹ trong những ngôi làng này gửi con em mình đến các băng nhóm tội phạm để được "giáo dục" về các kỹ năng tội phạm. Họ trả từ 2 đến 3 lakh (khoảng 58 tới 80 triệu đồng) để con cái họ được học các kỹ năng như móc túi, cướp giật, chạy trốn cảnh sát và thậm chí là cách chịu đựng khi bị bắt. Sau một năm huấn luyện, các băng nhóm này trả cho cha mẹ của trẻ từ 3 đến 5 lakh (khoảng 850 triệu đến 1,4 tỷ đồng).

Mở "trường" đào tạo tội phạm ngoài vòng pháp luật tại Ấn Độ

Làng đào tạo tội phạm tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, ba ngôi làng xa xôi nằm cách thủ phủ Bhopal 117 km, đang trở thành tâm điểm chú ý vì hoạt động đào tạo trẻ em thành tội phạm chuyên nghiệp. Ảnh minh họa.

Các báo cáo cho thấy những ngôi làng này đã sản sinh ra nhiều tên trộm nổi tiếng khắp Ấn Độ. Gần đây nhất, vào ngày 8/8, một tên trộm vị thành niên đã đánh cắp một túi trang sức trị giá 1,5 crore (khoảng 43 tỷ đồng) và 1 lakh tiền mặt (khoảng 28 triệu đồng) tại một đám cưới xa hoa ở Jaipur. Sau khi thực hiện vụ trộm, băng nhóm đã tẩu thoát về làng Kadiya và cố gắng lẩn trốn bằng cách tham gia lễ hội Kanwar Yatra. Tuy nhiên, nhờ cuộc điều tra nhanh chóng, tên trộm vị thành niên đã bị bắt và toàn bộ băng nhóm bị phơi bày.

Theo ông Jaideep Prasad, thuộc cảnh sát huyện Rajgarh, nơi những ngôi làng này tọa lạc được biết đến là nơi tội phạm hoạt động ngoài vòng pháp luật. Các băng nhóm tội phạm tại đây được tổ chức rất chặt chẽ, thực hiện các vụ trộm cắp, đánh bạc, và buôn bán rượu, và đặc biệt là đào tạo trẻ em từ rất sớm để trở thành những tên trộm chuyên nghiệp.

"Loại phạm này được huấn luyện rất kỹ trong việc cướp giật túi, trộm cắp và các tội khác, thường sử dụng trẻ vị thành niên dưới 17 tuổi để thực hiện các hoạt động của chúng," ông nói thêm. Ông cũng cho biết rằng những ngôi làng này, đặc biệt là Hulkhedi, Kadiya và Gulkhedi, thường được gọi là "vườn ươm" hoặc "trường học" của tội phạm. Ở đây, trẻ em được huấn luyện từ rất sớm để trở thành những tên trộm chuyên nghiệp."Phần lớn các vụ trộm cắp đều được thực hiện bởi trẻ vị thành niên, điều này càng khiến việc chống lại văn hóa tội phạm ăn sâu này trở nên khó khăn hơn," Bhagat nói.

Việc chống lại văn hóa tội phạm, vốn đã ăn sâu vào nơi đây càng trở nên khó khăn khi phần lớn các vụ trộm đều được thực hiện bởi trẻ vị thành niên dưới 17 tuổi. Điều này khiến các lực lượng thực thi pháp luật gặp nhiều thách thức lớn. Cảnh sát thường phải huy động lực lượng từ nhiều đồn khác nhau khi tiến vào những ngôi làng này để truy bắt các đối tượng.

Đáng chú ý, các ngôi làng này còn tồn tại một quy trình đấu giá bí mật, nơi các gia đình giàu có thuê trẻ em từ các gia đình nghèo để tham gia vào các hoạt động tội phạm trong một hoặc hai năm, với giá trị lên tới 20 lakh (khoảng 5,8 tỷ đồng). Sau khi được huấn luyện, trẻ vị thành niên thường kiếm được 5 đến 6 lần số tiền đầu tư và sau đó được trả tự do.

Tổng cộng, hơn 2.000 cá nhân từ những ngôi làng này đã tham gia vào hơn 8.000 vụ án trên khắp Ấn Độ, biến các ngôi làng này thành điểm nóng cho cảnh sát từ nhiều bang đến điều tra và triệt phá. Sự phát triển của các "vườn ươm" tội phạm này đã đặt ra những thách thức lớn đối với hệ thống pháp luật Ấn Độ trong việc ngăn chặn và xử lý tội phạm ở các vùng nông thôn hẻo lánh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem