Lộ diện ứng viên số 1 thế chỗ bầu Tú làm Phó Chủ tịch VFF

Tùy Minh Thứ năm, ngày 26/04/2018 19:45 PM (GMT+7)
Chiều nay, nhà tài trợ Thái Sơn Bắc đã chính thức đồng hành cùng Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia 7 năm liên tiếp. Nhưng hiếm khi, ông Lê Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty CP Động Lực cùng chủ trì cuộc họp…
Bình luận 0

Cách đây vài tháng, bầu Tú “một mình một ngựa” về đích trong cuộc đua tới vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022).

Thời gian trôi đi, trước sự phản biện mạnh mẽ từ bầu Đức và quan trọng hơn cả là sự tự nhận thức, vì sự phát triển chung của bóng đá nước nhà, bầu Tú đã xin rút, không tham gia ứng cử Phó Chủ tịch VFF.

img

Bầu Tú rút lui và ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Động Lực đã trở thành ứng viên số 1 cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF nhiệm kỳ VIII. Ảnh: I.T

Theo đó, chiếc “ghế” Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ tạm thời chỉ còn là cuộc “cạnh tranh” giữa 2 ứng viên là ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Động Lực và ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VinaCacao.

Sáng nay, Dân Việt đã liên lạc với ông Liêng với chủ ý hỏi về suy nghĩ khi bầu Tú rút lui nhưng bất thành.

Người trực tiếp giới thiệu ông Liêng là ông Cao Văn Chóng – nguyên Tổng Giám  đốc VPF cũng xin miễn bình luận vì lý do bận công việc.

img

Liệu ông Trần Văn Liêng (trái) có phải là "đối thủ" của ông Lê Văn Thành? Ảnh: CVC

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Thanh – Chủ tịch CLB bóng đá SLNA đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành VFF cũng thừa nhận ông Liêng gần như không được biết tới.

Trong khi đó, ông Thành là cái tên quá quen, dù cá tính của ông Thành thì ông Thanh chưa rõ và không muốn bình luận.

Chiều cùng ngày, tại Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Động Lực đã xuất hiện, chủ trì cuộc họp cùng với ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực VFF, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF.

Và theo giới thạo tin dự đoán, chiếc “ghế” Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ khó lọt khỏi tay ông Thành (?!).

Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 khai mạc ngày 21.5 có sự tham dự của 7 đội bóng: Hà Nội, TP.HCM I, TP.HCM II, PP.Hà Nam, TNG.Thái Nguyên, Than Khoáng Sản Việt Nam, Sơn La. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi-về tính điểm chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết, trước khi xác định cặp đấu chung kết. Đội vô địch sẽ nhận Cúp và 300 triệu đồng tiền thưởng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem