Lo ngại bác sĩ “công” làm dịch vụ “tư”

Thứ tư, ngày 28/11/2012 10:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Việc liên doanh liên kết bằng cách góp vốn mua sắm trang thiết bị phần lớn là hướng vào mục đích thu lợi nhuận, có thể dẫn đến lạm dụng dịch vụ, làm tăng chi phí cho người bệnh”.
Bình luận 0

PGS-TS Phạm Lê Tuấn – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết như trên tại Hội nghị khoa học về kinh tế y tế do Bộ Y tế tổ chức ngày 27.11.

Ông Tuấn phân tích, việc các bệnh viện để cho tư nhân góp vốn mua máy móc rồi chia lãi là một hình thức trá hình của cổ phần hóa, tư nhân hóa. Còn đối với các bệnh viện mở khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu là hình thức “cung cấp dịch vụ tư nhân” trong bệnh viện công. Các bác sĩ “công” sẽ bị hút sang làm ở dịch vụ “tư”, cơ sở vật chất của công bị chiếm để phục vụ tư, giá dịch vụ cũng bị đẩy lên cao để thu lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem