Lò rèn

  • (Dân Việt) - Trình Giảo Kim là khai quốc công thần của nhà Đường (Trung Quốc). Ông sử dụng cây búa suốt quãng đời chinh chiến. Nhưng ông chỉ là "sát thủ" trong 3 búa đầu, nếu địch không thua thì… ông thua, phải tế ngựa bỏ chạy vì búa thứ 4 trở đi nhẹ hều như gãi ngứa.
  • (Dân Việt) - Nhiều hợp tác xã (HTX) và nông dân đã “bỏ rơi” GAP sau 1 - 2 năm thực hiện, trong khi đây lại đang là chủ trương phát triển của Nhà nước.
  • (Dân Việt) - Không hồ hởi như lúc đầu được vận động làm, nhiều nông dân đã tỏ ra thất vọng hoặc chán nản muốn bỏ GAP (thực hành nông nghiệp tốt) để trở về sản xuất truyền thống.
  • Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công bố 10 loại trái cây có giá trị kinh tế cao nhất nước, với các tiêu chí không chỉ thơm ngon, gần gũi mà còn đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
  • (Dân Việt) - Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới, Quốc hội sẽ thông qua dự án Luật HTX sửa đổi theo hướng có chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt với HTX.
  • (Dân Việt) - Không chỉ có VietGAP, GlobalGAP mà còn có nhiều loại tiêu chuẩn chất lượng kiểu GAP khác đang đẩy nông dân rơi vào ma trận tiêu chuẩn chất lượng.
  • (Dân Việt) - Trong 5 nhánh dân tộc Xê Đăng khu vực Bắc Tây Nguyên, tộc người Tơ Đrăh nổi tiếng với nghề rèn. Người đàn ông Tơ Đrăh tài giỏi phải biết làm chiếc rựa sắc để có thể khuất phục được cây rừng.
  • (Dân Việt) - Vùng ta sao không làm GAP để bán nông sản giá cao các bác nhỉ?
  • (Dân Việt) - Những ngày đầu năm Nhâm Thìn, hoạt động xuất khẩu trái cây diễn ra đầy sôi động, hứa hẹn một năm nhiều lạc quan cho ngành trái cây Việt Nam.
  • Dân Việt - Hà Nội chiều tối ngày cuối năm như cởi bỏ chiếc áo khoác ngày thường. Nhịp sống trở nên tĩnh mịch, lắng đọng trên từng góc phố.