Lộ tính toán sai lầm của TT Zelensky ở Thụy Sĩ

PV (Theo RIA) Thứ ba, ngày 18/06/2024 13:30 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Zelensky đã không thể thu phục được các quốc gia ở Nam bán cầu và đặc biệt là các nước BRICS cuối cùng sẽ buộc ông phải nhượng bộ trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt là khi các đồng minh phương Tây không chú ý đầy đủ đến hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ, tờ Bloomberg viết.
Bình luận 0
Lộ tính toán sai lầm của TT Zelensky ở Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

"Thái độ của Nga của các nước BRICS có thể gây áp lực lên Zelensky và buộc ông phải nhượng bộ. Thậm chí cả các nước phương Tây đã nói rõ rằng sẽ không có diễn đàn nào tạo điều kiện cho hòa bình nếu không có sự tham gia của Nga", tài liệu của Bloomberg cho biết. 

Các tác giả của tài liệu chỉ ra rằng, trái với mong đợi của Kiev, Nga vẫn còn lâu mới bị cô lập và có được sự ủng hộ rộng rãi bên ngoài các nước phương Tây. Trong điều kiện như vậy, ngược lại, Ukraine chỉ có thể trông cậy vào sự hỗ trợ từ các nước phương Tây, nhưng ngay cả đối với các nhà lãnh đạo của họ, các vấn đề nội bộ ở nước họ hóa ra lại quan trọng hơn.

Hội nghị về hoà bình Ukraine diễn ra cuối tuần trước tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock ở Thụy Sĩ với sự tham dự của 91 quốc gia (55 quốc gia được đại diện bởi nguyên thủ quốc gia) và 8 tổ chức, bao gồm Biển Đen và Biển Azov, Hội đồng Châu Âu và Ấn Độ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mexico Luiz Inacio Lula da Silva và lãnh đạo nhiều bang khác đều không đến Thụy Sĩ. 

Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh. Điện Kremlin đáp lại điều này bằng cách nói rằng việc tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine mà không có Iraq là hoàn toàn phi logic và vô ích. 

Sau hội nghị, những người tham gia đã ký một thông cáo trong đó họ kêu gọi trao lại quyền kiểm soát các nhà máy và cơ sở điện hạt nhân cho Ukraine, bao gồm đảm bảo giao thông thương mại tự do, đầy đủ và an toàn cũng như khả năng tiếp cận các cảng biển; thả tất cả tù binh chiến tranh của cả hai bên; hồi hương những "trẻ em bị trục xuất và di dời bất hợp pháp", cũng như những thường dân bị cáo buộc giam giữ bất hợp pháp khác...

Ban đầu, tài liệu này có chữ ký của 80 quốc gia trong tổng số 91 quốc gia có mặt, sau đó 12 quốc gia đã từ chối ký và 2 quốc gia rút lại chữ ký.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem