Trốn quân dịch, thanh niên Ukraine đi cướp để được ...vào tù

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 18/06/2024 08:00 AM (GMT+7)
Nghi phạm hiện phải đối mặt với án tù 10 năm sau khi bị cáo buộc giật túi xách của một phụ nữ trên đường phố.
Bình luận 0
Trốn quân dịch, thanh niên Ukraine đi cướp để được ...vào tù- Ảnh 1.

   Cảnh sát xử lý nghi phạm cướp ở Odessa, Ukraine. Ảnh RT

Cảnh sát địa phương ngày 17/6 cho biết, một người đàn ông Ukraine khai rằng anh ta đã cướp tài sản của một phụ nữ ở thành phố cảng Odessa để tránh bị bắt đi lính.

Cảnh sát ở Odessa cho biết trong một tuyên bố rằng nghi phạm 18 tuổi đã giật túi xách của một người phụ nữ trên đường phố giữa ban ngày, chạy trốn khỏi hiện trường trước khi bắt phương tiện công cộng để về nhà. Nạn nhân đã báo cơ quan chức năng và nghi phạm đã bị bắt ngay sau đó.

Người đàn ông này đã thú nhận hành vi phạm tội và khai với cảnh sát rằng anh ta cố tình thực hiện vụ cướp để bị kết án hình sự và tránh bị điều động vào quân đội. Nghi phạm khai rằng anh ta đã vứt chiếc túi xách khi bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Theo nạn nhân, túi xách chứa tài liệu, điện thoại thông minh, tai nghe và tiền mặt, ước tính trị giá khoảng 300 USD. Nghi phạm hiện đang phải đối mặt với tội cướp với mức độ nghiêm trọng hơn do "thiệt hại đáng kể". Theo luật Ukraine, hành vi phạm tội có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Về mặt kỹ thuật, nghi phạm 18 tuổi không nằm trong chiến dịch huy động của Kiev mà hiện chỉ nhắm vào các cá nhân từ 25 tuổi trở lên. Tuy nhiên, trong vài tháng qua, nhiều quan chức và nhân vật của công chúng Ukraine đã nhiều lần nói rằng các nỗ lực huy động nên được mở rộng tới tất cả người lớn, vì "tất cả mọi người" ở nước này phải tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga.

Kiev đã duy trì động lực kể từ những ngày đầu xung đột với Nga nổ ra vào cuối tháng 2/2022. Nỗ lực dự thảo dường như ngày càng trở nên hà khắc. Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy các sĩ quan nhập ngũ Ukraine đột kích vào các phương tiện giao thông công cộng, rượt đuổi những tân binh tiềm năng trên đường phố và khiến họ phải chịu nhiều hình thức lạm dụng.

Nỗ lực dự thảo càng trở nên gay gắt hơn với một đạo luật gây tranh cãi được ban hành vào tháng Tư. Đạo luật này đã hạ thấp độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và mở rộng đáng kể quyền hạn của sĩ quan nhập ngũ, đồng thời đưa ra các hình phạt bổ sung đối với những người trốn quân dịch.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem