Lo Triều Tiên thử hạt nhân, Mỹ vội điều radar tối tân theo dõi

Phương Đăng Thứ năm, ngày 12/01/2017 19:00 PM (GMT+7)
Các mối đe dọa hạt nhân đến từ Triều Tiên ngày càng gia tăng và quan ngại nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thử nghiệm vũ khí chết người vào ngày Tổng thống đắc cử Donlad Trump nhậm chức đã khiến Mỹ quyết định triển khai hệ thống radar công nghệ cao tối tân để theo dõi "nhất cử nhất động" từ Bình Nhưỡng.
Bình luận 0

img

Tổng thống Barack Obama đã quyết định triển khai radar tối tân giám sát Triều Tiên thử hạt nhân chỉ vài giờ trước khi có bài phát biểu cuối cùng trong cương vị là tổng thống Mỹ.

Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau bài phát biểu cuối cùng của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama. Theo đó, hệ thống radar tối tân X-band (SBX) trên biển sẽ giám sát, theo dõi khả năng Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân trong phạm vi các khu vực xung quanh Hawaii.

SBX có khả năng theo dõi các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên (IBCM) và phân biệt trong một loạt các mối đe dọa, cái nào nhiều khả năng đe dọa đến Mỹ.

SBX cao 85m, trông giống như một "sân bóng" đã rời Mỹ đầu tuần này và sẽ tới địa điểm nó được triển khai - hơn 3.000 km về phía tây bắc Hawaii - vào cuối tháng.

img

Radar tối tân Mỹ triển khai để giám sát Triều Tiên thử hạt nhân

Radar này được xem là rất hiệu quả vì nó có thể phát hiện những vật thể nhỏ chỉ bằng một quả bóng chày đang di chuyển trên không từ cách xa hàng trăm dặm. Nó cũng có khả năng phát hiện tên lửa vừa được bắn cách nó 2.000 km.

Một ngày trước khi SBX được triển khai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter từ chối xác nhận về việc liệu Mỹ có theo dõi các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hay không.

Ông Carter chỉ tiết lộ rằng: "Nếu các tên lửa chỉ ra mối đe dọa, nó sẽ bị đánh chặn. Nếu nó thực sự không đe dọa, chúng tôi không cần làm thế". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem