Loại cây cho quả giòn, ngọt, dân trồng cả trăm ha thành cây làm giàu của xã này ở Nghệ An

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ bảy, ngày 02/12/2023 13:14 PM (GMT+7)
Cây ổi đã chứng minh được hiệu quả kinh tế khi trồng trên đất xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Nay người dân được tập huấn thêm kỹ thuật ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong thâm canh cây ổi để quả ổi thêm giòn, ngon, ngọt. Thêm 65 ha được quy hoạch, diện tích trồng cây ổi ở xã Nghĩa Phú sẽ tăng lên 110ha.
Bình luận 0

Hợp chất đất, cây ổi thành cây trồng chủ lực của cả xã

Văn Phòng Phát triển Bền vững -Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn vừa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật nhân rộng mô hình thâm canh cây ổi theo hướng an toàn sinh học. Tham gia hội nghị đã có 120 hội viên nông dân ở địa bàn 3 xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Phú và Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn. Đây là chương trình trong dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong thâm canh cây ổi tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An".

Loại quả giòn, ngon, ngọt được theo hướng an toàn sinh học dân xã này nói có bao nhiêu cũng bán hết - Ảnh 1.

Tham gia hội nghị tập huấn nhân rộng mô hình thâm canh cây ổi theo hướng an toàn sinh học có 120 hội viên đến từ các xã Nghĩa Phú, Nghĩa Lợi và Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Tại đây các hội viên được giảng viên hướng dẫn về kỹ thuật thâm canh cây ổi theo hướng an toàn sinh học. Đặc biệt là việc ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong thâm canh cây ổi. Từ kỹ thuật làm đất, đến chọn cây giống, ủ phân vi sinh, bón phân cho cây ổi theo từng giai đoạn, đến cắt tỉa cành lá, bao quả, ngăn chặn các loài côn trùng gây hại. Từ đó nâng cao năng suất, chất lượng quả ổi.

Địa điểm thực hiện dự án là xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Trên địa bàn xã Nghĩa Phú hiện nay có 67 hộ trồng cây ổi với tổng diện tích trồng là 45 ha. Cây ổi là cây trồng mới được đưa vào địa bàn xã Nghĩa Phú. Những năm qua, cây ổi đã chứng minh được hiệu quả thực tế khi cho năng suất cao, chất lượng tốt. Cây ổi cũng được xã Nghĩa Phú lựa chọn là loài cây trồng chủ lực.

Loại quả giòn, ngon, ngọt được theo hướng an toàn sinh học dân xã này nói có bao nhiêu cũng bán hết - Ảnh 2.

Toàn xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An hiện có 67 hộ trồng cây ổi với diện tích 45 ha. Ảnh: N.T

Đồng thời, xã Nghĩa Phú đã quy hoạch chuyển đổi một số vùng đất trồng lâm nghiệp kém hiệu quả để chuyển sang trồng cây ăn quả có hiệu quả kinh tế hơn. Trong đó, xã đã quy hoạch 65 ha để trồng cây ổi.

Tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ ổi do Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Nghĩa Phú vận động, hướng dẫn thành lập, với quy mô 28 hộ tham gia, bình quân 0,5ha/hộ. Đến nay sau 1 năm thành lập, tổ liên kết đã dần đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả; nhiều hộ đã cho thu nhập ổn định trên 50 triệu đồng/năm.

Loại quả giòn, ngon, ngọt được theo hướng an toàn sinh học dân xã này nói có bao nhiêu cũng bán hết - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Phong - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.T

Xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người dân từ quả ổi

Để từng bước hình thành vùng trồng ổi an toàn với quy mô lớn tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn việc tuyên truyền, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây ổi theo hướng hữu cơ, nâng cao sức khỏe người dân và bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Từ đó, giúp xây dựng thương hiệu ổi xã Nghĩa Phú, trở thành sản phẩm OCOP. Phát triển tổ liên kết thành Chi hội nông dân nghề nghiệp và tiền đề để thành lập Hợp tác xã trồng cây ăn quả trên địa bàn xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn.

Từ đó, dự án xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong thâm canh ổi được triển khai tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Dự án có sự tham gia của 7 hội viên nông dân, trên diện tích 7 ha tại địa bàn xã Nghĩa Phú.

Loại quả giòn, ngon, ngọt được theo hướng an toàn sinh học dân xã này nói có bao nhiêu cũng bán hết - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Văn Phòng Phát triển Bền vững -Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bàn giao cây ổi giống cho 7 hộ dân tham gia dự án. Ảnh: N.T

Hội viên tham gia dự án được hỗ trợ 225 cây giống/1ha, được tập huấn kỹ thuật, quy trình thâm canh cây ổi, hỗ trợ phân bón, chế phẩm sinh học. Loại ổi giống được chọn là cây ổi lê Đài Loan. Đồng thời người dân tham gia dự án sẽ đối ứng 225 cây giống/ha.

Qúa trình thực hiện dự án, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp với các Ban của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, áp dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây ổi theo hướng an toàn sinh học, thông tin thị trường cho hội viên, nông dân xã Nghĩa Phú, nhất là các hộ tham gia thực hiện mô hình.

Loại quả giòn, ngon, ngọt được theo hướng an toàn sinh học dân xã này nói có bao nhiêu cũng bán hết - Ảnh 5.

Ông Võ Văn Phong - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn người dân cách trồng và chăm sóc cây ổi theo hướng an toàn sinh học. Ảnh: N.T

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát các nội dung triển khai tại mô hình đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Làm giàu nhờ thâm canh cây ổi theo hướng an toàn sinh học

Chị Nguyễn Thị Hiệp (SN 1972, trú tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: Sau khi được tập huấn chúng tôi đã nắm vững kỹ thuật. Đặc biệt là việc sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm vi sinh vật để bón cho cây ổi, sẽ giúp cải tạo đất, hạn chế sâu bệnh hại, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ đó giúp giúp đảm bảo vệ sinh môi trường. Nâng cao chất lượng quả ổi, tăng giá trị sản phẩm. Đây là hướng đi an toàn, bền vững. Chúng tôi tự tin sẽ thắng lớn với mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong thâm canh cây ổi.

Loại quả giòn, ngon, ngọt được theo hướng an toàn sinh học dân xã này nói có bao nhiêu cũng bán hết - Ảnh 6.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn và Đảng ủy xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An trồng những cây ổi đầu tiên tại mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong thâm canh cây ổi. Ảnh: N.T

Thực hiện dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong thâm canh cây ổi xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An" thành công giúp tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Thu nhập và mức sống của các hộ tham gia mô hình cao hơn 15% so với các hộ khác trong vùng. Góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội.

Góp phần làm chuyển biến, thay đổi nhận thức của người dân, hướng người dân sản xuất theo hướng tập trung, liên kết; có tổ chức, số lượng lớn, theo hướng hàng hóa.

Loại quả giòn, ngon, ngọt được theo hướng an toàn sinh học dân xã này nói có bao nhiêu cũng bán hết - Ảnh 7.

Bàn giao cây ổi giống cho các gia đình hội viên tham gia dự án. Ảnh: N.T

Thông qua các buổi tập huấn, hội thảo các hộ nông dân được trang bị thêm các kiến thức khoa học kỹ thuật. Hiểu biết thêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới về đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ông Võ Văn Phong – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: Dự án thành công sẽ là tiền đề để thành lập hợp tác xã trồng cây ăn quả tại xã Nghĩa Phú, xây dựng thương hiệu ổi xã Nghĩa Phú. Qua đó góp phần nâng cao vai trò của tổ chức hội nông dân trong việc tham gia xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tuyên truyền vận động hội viên nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

Sau hội nghị, Văn phòng Phát triển bền vững thuộc Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn đã bàn giao 1.575 cây ổi giống cho các hộ dân tham gia dự án ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong thâm canh ổi thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại xã Nghĩa Phú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem