Loạt khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam tại triển lãm quân sự

Ngọc Hải Thứ sáu, ngày 20/12/2019 20:33 PM (GMT+7)
Hàng loạt vũ khí "khủng" và hiện đại được Quân đội trưng bày tại Triển lãm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Bình luận 0

Clip: Dàn vũ khí khủng trưng bày trong triển lãm.

img

Hội chợ - Triển lãm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân được tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên) được khai mạc vào tối ngày 20/12.

img
Trước khi khai mạc, triển lãm đã mang đến hàng loạt vũ khí hạng nặng phục vụ trong Quân đội đến cho công chúng chiêm ngưỡng.

img

Tổ hợp tên lửa phòng không C125 - 2TM là là tổ hợp tên lửa dùng để tiêu diệt các phương tiện tiến công đường không của địch trong mọi tình huống. Đặc biệt là các phương tiện bay thấp, cực thấp, các mục tiêu kích thước nhỏ trong mục tiêu ảnh hưởng của các loại nhiễu, có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt nước, mặt đất.

img

Tổ hợp tên lửa phòng không C125 - 2TM có thể chiến đấu độc lập hay trong thành phần cụm phòng không. Được tích hợp trong hệ thống phòng không bất kỳ, có khả năng kết nối với tất cả các loại đài rada. Đây còn là phiên bản nâng cấp từ tổ hợp phòng không S-125 Pechora với độ ổn định cao hơn, khắc phục được vấn đề độ bền của linh kiện cũ.

img

Chiếc xe tăng T - 90s hiện đại bậc nhất của Việt Nam chính thức xuất hiện tại triển lãm lần này, đây là loại xe tăng chủ lực mới nhất trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện tại với số lượng 64 chiếc loại T-90S/SK, chủ yếu phục vụ trong biên chế Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 201.

img

Phiên bản T-90 xuất khẩu vẫn được trang bị pháo nòng trơn 125mm, động cơ có công suất khỏe và hoạt động ổn định. Riêng phiên bản chỉ huy T-90SK thì được trang bị thêm hệ thống định vị và thông tin radio.

img

Pháo chính 2A46M 125mm với khả năng bắn đạn xuyên giáp APFSDS, đạn nổ HEAT, ngoài ra pháo có thể bắn tên lửa 9M119 qua nòng.

img

T-90S còn có một số vũ khí phụ là một khẩu súng máy đồng trục PKA 7.62mm và một đại liên phòng không 12.7mm. Đại liên phòng không được điều khiển ở trong xe, xạ thủ có thể ngắm bắn khi đang ngồi phía trong xe tăng mà không cần phải nhô người ra ngoài tháp pháo, giúp giảm khả năng thương vong. Súng có tốc độ bắn 650-750 viên/phút, tầm bắn 2 km.

img

Về cơ bản thì hệ thống bảo vệ trên T-90S gồm 4 lớp: lớp 1 là hệ thống phòng thủ chủ động quang điện gây nhiễu Shtora-1 để chống lại các tên lửa dẫn đường bằng laser, hồng ngoại cũng như gây nhiễu các hệ thống hiển thị mục tiêu; lớp 2 có thể được lắp hệ thống phòng thủ chủ động Arena-E đánh chặn các loại đạn chống tăng (theo yêu cầu khách hàng), lớp thứ 3 là giáp phản ứng nổ gắn ngoài, và lớp cuối cùng là vỏ giáp được kết hợp giữa thép độ bền cao và vật liệu tổng hợp (composite).

img

Xe chiến đấu bộ binh BMP 2 cũng có mặt trong triển lãm.

img

Lực lượng chiến sĩ đang lau chùi, vệ sinh sạch sẽ chiếc xe tăng để phục vụ người dân đến tham quan.

img

Pháo tự hành phòng không ZSU-23-4 Shilka xuất hiện tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đây là loại pháo tự hành bốn nòng, mỗi nòng cỡ 23mm.

img

Đối với tổ hợp Shilka,  hỏa lực của nó với 4 nòng pháo 23 mm tạo ra mật độ đạn 4.000 viên/phút đáp ứng yêu cầu.

img

Đến với triển lãm kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân, người dân sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loại khí tài đặc biệt và hùng mạnh mà Quân đội Việt Nam sở hữu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem