Lợi dụng “luồng xanh” để vận chuyển thi thể người nhiễm Covid-19, tài xế đối mặt với khung hình phạt nào?

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 17/08/2021 16:28 PM (GMT+7)
Vụ tài xế xe tải đưa 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre để hoả táng đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người lo lắng bởi có đến 41/46 thi thể nhiễm Covid-19. Với hành vi này, tài xế này sẽ chịu trách nhiệm gì trước pháp luật?
Bình luận 0

Tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo luật sư Lê Bá Thường - Giám đốc Công Ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành (Đoàn luật sư TP.HCM), tài xế H. sử dụng xe tải được cấp giấy ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh" nhưng không vận chuyển hàng hóa thiết yếu theo quy định mà gian dối, qua mặt lực lượng chức năng để chở 46 thi thể nhiễm bệnh Covid-19 đưa ra khỏi vùng dịch, đồng thời không thông báo với chính quyền là vi phạm quy định phòng, chống dịch theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế.

Lợi dụng “luồng xanh” để vận chuyển thi thể nhiễm Covid-19, tài xế sẽ chịu trách nhiệm gì trước pháp luật? - Ảnh 2.

Luật sư Thường cho rằng, hành vi bất chấp hậu quả làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng để trục lợi của tài xế cần xử lý nghiêm minh để làm gương răn đe cho xã hội. Anh: NVCC

Theo quy định, người bị mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A tử vong thì thi thể phải được diệt khuẩn và tổ chức mai táng trong thời hạn 24 giờ (Điều 18 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, người mắc bệnh truyền nhiễm nằm 2007). 

Do đó, với hành vi này, tài xế H. sẽ bị xử phạt hành chính về vi phạm quy định về mai táng, hỏa táng.

 Trong đó, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật về vệ sinh trong quàn ướp, khâm liệm, vận chuyển, bảo quản thi thể, hài cốt của người chết do mắc các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B trong danh mục các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải cách ly.

Với hành vi này, mức phạt hành chính sẽ từ 5-10 triệu đồng (điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

Đặc biệt, hành vi sử dụng xe được cấp mã QR "luồng xanh" để vận chuyển 46 thi thể, trong đó có 41 thi thể chết vì nhiễm bệnh Covid-19 từ TP.HCM đưa về Bến Tre là rất nguy hiểm, dễ dẫn đến làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

Đây là hành vi có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người" theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và cả nước đang quyết tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì pháp luật sẽ xử lý nghiêm vi phạm này theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. 

Do đó, người phạm tội có thể bị phạt tù cao nhất là 12 năm; bị phạt tiền từ 50-200 triệu đồng và có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm (điểm 1.1 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao).

Chở thi thể từ TP.HCM về Bến Tre 

Trước đó, Công an TP. Bến Tre (Bến Tre) cho biết, trong hai ngày 15 và 16/8, đơn vị này đã phát hiện cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP.Bến Tre) có tiếp nhận 46 thi thể do một tài xế đưa từ TP.HCM về. 

Trong đó, cơ sở đã hỏa táng 18 thi thể. Người chở thi thể là tài xế tên L.P.H, điều khiển xe tải BS 64C-07784.

Lợi dụng “luồng xanh” để vận chuyển thi thể nhiễm Covid-19, tài xế sẽ chịu trách nhiệm gì trước pháp luật? - Ảnh 1.

Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên. Ảnh: Huỳnh Xây

Làm việc với Công an xã Phú Hưng, tài xế H. cho biết bản thân có xét nghiệm kết quả âm tính với Covid-19 trong ngày 13/8. 

Sáng 15/8, H. chở 18 thi thể từ TP.HCM tới cơ sở Phúc Lạc Viên để hỏa táng (chưa có hợp đồng trước với cơ sở). Số thi thể này có nhiều địa chỉ khác nhau tại TP.HCM, trong đó có 13 trường hợp tử vong do bệnh Covid-19. Trước khi đến Bến Tre, H. đã tới 2 cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng bị từ chối do quá tải.

Thấy cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên vẫn còn tiếp nhận nên khoảng 16 giờ ngày 15/8, H. chở thêm 10 thi thể từ TP.HCM đến để làm hợp đồng hỏa táng. 

Tiếp đó, 0h30 ngày 16/8, H. tiếp tục chở 18 thi thể từ TP.HCM tới cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên và đều được tiếp nhận.

Điều đáng nói là trong tổng số 46 thi thể H. chở về Bến Tre, có đến 41 người chết do mắc Covid-19.

Ngày 17/8, ông Huỳnh Vĩnh Khánh, Chủ tịch UBND TP.Bến Tre, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Bến Tre cho biết, các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) sau khi chủ nhà hỏa táng này tiếp nhận hỏa thiêu thi thể những bệnh nhân tử vong vì Covid-19 từ TP.HCM.

Đồng thời, các thi thể nạn nhân tử vong vì Covid-19 ngoài tỉnh được chở đến nhà hỏa táng Phúc Lạc sẽ cho hỏa thiêu nhằm đảm bảo mức độ an toàn trong phòng chống dịch vì không thể Viên thì không thể yêu cầu tài xế chở quay ngược lại.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực nhà hỏa táng, test nhanh toàn bộ nhân viên, khử khuẩn xung quanh. Đồng thời, yêu cầu chủ nhà hỏa táng không tiếp nhận hỏa táng người tử vong vì Covid-19 ngoài địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem