Lợi dụng trồng cây, xây nhà cạnh cao tốc Tân Phú-Liên Khương: Sẽ không bồi thường

Văn Long Thứ hai, ngày 02/05/2022 19:54 PM (GMT+7)
Tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng flycam để xác định hiện trạng rừng, đất... dọc tuyến cao tốc từ Tân Phú đến Liên Khương và sẽ không bồi thường nếu người dân lợi dụng ban đêm để trồng cây, xây nhà nhằm lấy tiền bồi thường.
Bình luận 0

Đó là thông tin mà ông Ngô Văn Ninh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết khi nói về tiến độ thực hiện các thủ tục trước khi khởi công 2 tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Ông Ninh cũng cho biết, rút kinh nghiệm một số tỉnh khác, trước khi thi công cao tốc người dân đưa cây ra trồng, vật liệu ra xây nhà để được nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tại Lâm Đồng, nếu người dân lợi dụng ban đêm để trồng cây, xây dựng công trình thì tỉnh dứt khoát không bồi thường.

Sẽ không bồi thường khi người dân lợi dụng ban đêm để trồng cây, xây nhà cạnh cao tốc từ Tân Phú đến Liên Khương - Ảnh 1.

Lực lượng kiểm lâm sử dụng flycam để xác định hiện trạng rừng, đất đai, công trình cạnh tuyến cao tốc từ Tân Phú đến Liên Khương. Ảnh minh họa.

Tuyến cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc có chiều dài 66km, kinh phí thực hiện dự án khoảng 16.220 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 6.500 tỷ đồng, hoàn vốn trong hơn 20 năm.

Trong khi đó, đoạn Bảo Lộc – Liên Khương có chiều dài toàn tuyến 73,5km với 4 làn xe, chiều rộng 17m ở giai đoạn đầu, giai đoạn mở rộng nền đường tuyến cao tốc sẽ tăng lên 24,7m. Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ khoảng 11.311 tỷ đồng.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở NNPTNT tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố có tuyến cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương đi qua và nhà đầu tư đề xuất dự án tiến hành sử dụng flycam khảo sát sơ bộ, đánh giá hiện trạng rừng, đất đai, công trình kiến trúc thuộc phạm vi dự kiến giải phóng mặt bằng để thi công.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc sử dụng flycam để xác định hiện trạng rừng, đất đai, kiến trúc theo chỉ đạo của tỉnh, cán bộ phải trực tiếp đi bộ trong rừng. Đến nay, đoàn kiểm tra hiện trạng đã thực hiện được khoảng 1 tháng, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành chiều dài tuyến đường nói trên.

Sẽ không bồi thường khi người dân lợi dụng ban đêm để trồng cây, xây nhà cạnh cao tốc từ Tân Phú đến Liên Khương - Ảnh 3.

Việc xác định hiện trạng rừng, đất đai, công trình dọc tuyến cao tốc từ Tân Phú đến Liên Khương sẽ tránh khiếu kiện trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cũng theo ông Ngô Văn Ninh, hiện nay tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ để tiến hành khởi công xây dựng hai tuyến cao tốc trên. Dự kiến, trong năm 2025 hoặc chậm nhất năm 2026 sẽ thi công xong toàn tuyến và đưa vào khai thác, sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem