Lợi hàng trăm tỷ đồng

Thứ năm, ngày 01/07/2010 18:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thực hiện chủ trương đẩy mạnh việc đưa cơ giới vào đồng ruộng, lượng máy sấy, máy gặt, làm sạch hạt giống đã tăng lên rất nhanh chóng trên đồng ruộng An Giang. Tỉnh này đã trở thành địa phương dẫn đầu vùng ĐBSCL về ứng dụng cơ giới vào khâu sản xuất và thu hoạch lúa.
Bình luận 0
img
Nông dân vùng Bảy Núi đã đưa nhiều loại máy móc vào phục vụ sản xuất lúa. Phan Trọng Ân

Lượng máy tăng 13 lần...

Năm 2009, nông dân An Giang đã đầu tư mới 174 máy gặt lúa các loại với 139 máy gặt đập liên hợp và 35 máy gặt xếp dãy, nâng tổng số máy toàn tỉnh hiện có lên 1.146 máy. Các huyện có số lượng máy nhiều là Châu Thành 320 máy, Tri Tôn 209 máy, Thoại Sơn 180 máy…

Toàn tỉnh cũng có 2.165 máy sấy lúa các loại, tương đương với 4.947 máy loại 4 tấn/mẻ; riêng năm 2009, nông dân đầu tư mới 295 máy 4 tấn/mẻ; đảm nhận sấy được 62,6% sản lượng lúa hè thu. "Lúa thu hoạch bằng cơ giới đã nâng lên xấp xỉ 28%, với diện tích ứng dụng gần 63.000ha, tăng 5.146ha so với năm 2008", ông Nguyễn Anh Tuấn - Chi cục Phó Chi cục Phát triển nông thôn An Giang cho biết.

Như vậy, sau 5 năm, số lượng máy gặt lúa ở An Giang đã tăng gần 13 lần, từ 90 máy (2005) đến nay có 1.146 máy (2010). Đạt được kết quả này, ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Hội Nông dân An Giang cho rằng, nhờ có chủ trương của tỉnh cho các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, chủ trang trại… vay vốn với lãi suất ưu đãi, để trang bị máy móc phục vụ thu hoạch và sau thu hoạch.

img Mần lúa bây giờ mà không có máy gặt, máy sấy thì phải chịu trận. Thời tiết bất thường, chỗ phơi và nhân công ở đâu để lo cho xuể img

nông dân Châu Nưng (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) cho biết

Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT An Giang thông báo, kể từ khi có chủ trương cho vay vốn ưu đãi mua sắm máy móc, vật tư nông nghiệp, đến tháng 5 - 2009, đơn vị này đã giải ngân cho các HTX nông dân mua 335 máy gặt đập liên hợp và 92 máy sấy lúa các loại, với tổng số tiền trên 81 tỷ đồng.

Đã có nhiều nông dân chuyên sản xuất giống lúa xác nhận, giống nguyên chủng ở vùng tứ giác Long Xuyên, miền núi và biên giới An Giang chủ động được công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch, như các ông Nguyễn Văn Tân ở xã Tân Tuyến; Châu Thành Phú, Phan Văn Trường ở xã Tà Đảnh; Nguyễn Lợi Đức ở xã Lương An Tra; Hạp Tiếng Bé ở xã Lạc Qưới góp phần làm cho đồng ruộng nơi vùng sâu, vùng xa trở nên sôi động hơn.

Lợi ích thấy rõ

Theo đánh giá của Chi cục Phát triển nông thôn An Giang, việc ứng dụng máy gặt lúa đã kéo tỉ lệ hao hụt xuống dưới 1,5%, giảm được 3,69% so với thu hoạch bằng lao động thủ công (hao hụt bình quân 5,19%). Nếu tính trên diện tích lúa thu hoạch bằng cơ giới, An Giang đã làm lợi cho nông dân 33.000 tấn lúa, tương đương với 150 tỷ đồng. "Thu hoạch bằng cơ giới, giảm được chi phí từ 700.000 - 800.000 đồng/ha so với thu hoạch thủ công. Như vậy nông dân được hưởng lợi trực tiếp xấp xỉ 113 tỷ đồng" - ông Nguyễn Anh Tuấn nhẩm tính. Còn ông Vương Cao Biên - Phó Giám đốc Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang nhận định: Giá trị hạt gạo xuất khẩu của tỉnh tăng lên do tỉ lệ nứt vỡ đã giảm từ 15 - 18% còn từ 5 - 8%.

Nông dân Lê Văn Việt ở xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn) cho biết: Nhờ có máy gặt đập liên hợp mới giải quyết được công việc sản xuất vụ đông xuân, hè thu và thu đông, bằng không chắc phải… bó tay vì công cắt, lao động thời vụ bây giờ vừa đắt, lại khan hiếm.

Việc ứng dụng máy sấy lúa cũng mang lại hiệu quả cao, giúp tỉ lệ hao hụt dưới 0,5%, tỉ lệ rạn nứt hạt gạo giảm đáng kể; chất lượng sản phẩm được đảm bảo, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân. Trong khi đó, với tập quán phơi lúa thủ công, tỉ lệ hao hụt cao gần 2%.

Việc đầu tư máy móc phục vụ thu hoạch và sau thu hoạch không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người nông dân, mà còn mang lại hiệu quả rất lớn cho cộng đồng và xã hội. "Việc ứng dụng máy gặt lúa, phục vụ thu hoạch trên diện tích xấp xỉ 150.000ha, tính ra nông dân được hưởng 263 tỷ đồng. Đó là chưa kể phần lợi nhuận tăng thêm, do chất lượng hạt gạo tốt hơn" - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem