“Lợi ích các bên chưa đảm bảo”

Thứ tư, ngày 12/12/2012 09:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa khi trả lời phỏng vấn phóng viên NTNN xung quanh việc thực hiện thí điểm mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp giữa DN-HTX và nông dân.
Bình luận 0

Thứ trưởng đánh giá như thế nào về những khó khăn và hạn chế được nêu của các địa phương khi thực hiện mô hình này?

- Tôi cho việc lựa chọn DN đưa vào mô hình của một số ít tỉnh chưa phù hợp nên đã ảnh hưởng đến kết quả triển khai. Cơ sở vật chất của nhiều HTX, hộ kinh doanh tham gia mô hình còn nghèo nàn nên cung ứng vật tư và tiêu thụ hàng hóa khi vào vụ gặp khó khăn. Vẫn còn tình trạng DN sau khi nhận đủ hàng nông sản chưa thanh toán kịp cho nông dân. Một số nông dân đã ký hợp đồng với DN nhưng vẫn bán ra ngoài khi giá cao.

img
 Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Vậy làm sao để khắc phục được các bất cập nêu trên, thưa bà?

- Tôi cho rằng, chỉ khi nào lợi ích của các bên được đảm bảo thì việc thực hiện mô hình này mới bền vững. Hiện Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nhân rộng mô hình này, nhất là ở các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Kiến nghị Bộ NNPTNT tăng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Tài chính cần có chính sách ưu đãi về thuế cho DN thu mua nông sản, còn ngân hàng duy trì chính sách hỗ trợ vốn vay tạm trữ nông sản theo mùa vụ ưu tiên về lãi suất, hạn mức tín dụng cho các HTX, DN để đầu tư máy móc. Hội Nông dân tăng cường đào tạo kiến thức cho nông dân; khuyến khích HTX góp vốn với DN... Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp này, việc thực hiện mô hình sẽ có sự bền vững nhất định trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem