Lợi ích nhóm

  • Chiều nay (10/6), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội có gặp để trao đổi với báo chí xung quanh một số vấn đề liên quan đến dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.
  • Nói về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, Chính phủ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, các dự án BT, BOT…
  • “Rủi ro của kinh tế Việt Nam là một số doanh nghiệp tư nhân lớn nhanh bất thường, hơn cả các Chaebol của Hàn Quốc về tốc độ tỉ lệ và theo đa dạng hoá đầu tư ngoài lĩnh vực. Chúng tôi nghiên cứu chu kỳ khủng hoảng 10 năm thì năm 2019 cực kỳ nhạy cảm, Nhà nước cần đặc biệt chú ý đến các doanh nghiệp tư nhân lớn lên bất thường, đầu tư ngoài ngành”, TS. Huỳnh Thế Du cho biết.
  • Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Trọng trách của ngành Nội chính Đảng là phải phối hợp tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, siết chặt kỷ luật.
  • Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018 là 1.136.902 người; đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai. Qua việc xác minh tài sản, thu nhập, cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm, đã xử lý kỷ luật 4 trường hợp, kiểm điểm 1 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 1 trường hợp.
  • Hội nghị Trung ương 8 khóa XII dự kiến khai mạc vào ngày mai 2.10 có một điểm rất mới so với các kỳ họp Hội nghị Trung ương Đảng lâu nay, đó là việc tổ chức họp báo trước hội nghị.
  • Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, một số cá nhân, doanh nghiệp đã móc ngoặc với cán bộ có chức quyền tại một số địa phương để tạo các “nhóm lợi ích” hoặc lợi dụng công tác nghiệp vụ để tạo các “tổ chức bình phong” nhằm dùng ảnh hưởng để mua, bán, chuyển nhượng tài sản công.
  • Hai tháng thì cũng có đến 2 lần Big Four ngành ngân hàng “bắt tay” nhau đòi tăng phí rút tiền nội mạng ATM và đều bị Ngân hàng Nhà nước “tuýt còi”. Liệu động thái cùng “tăng phí nội mạng” của những “ông lớn” này là sự “trùng hợp” ngẫu nhiên hay có yếu tố “lợi ích nhóm” trong câu chuyện tăng phí này?
  • Sau gần 8 năm thực hiện, chợ Phố Hiến đã không trở thành trung tâm giao thương hoành tráng như kỳ vọng, trái lại dự án thiếu các công trình trọng điểm, hoạt động lộn xộn, mất mỹ quan về kiến trúc... khiến người dân đặt dấu hỏi: Có hay không “lợi ích nhóm” tại dự án này?
  • Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, một người hiện là cán bộ bình thường nhưng có thể 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm sau lại là cán bộ lãnh đạo. Do đó, theo dõi tài sản cán bộ phải theo dõi ngay từ đầu để sau này có cơ sở xử lý nếu cán bộ đó vi phạm.