Lời kể của bác sĩ bị người nhà bệnh nhi hành hung

Quỳnh Nga Thứ ba, ngày 10/04/2018 17:40 PM (GMT+7)
Ngày 10.4, sức khỏe của bác sĩ Nguyễn Đình Phi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) và thực tập sinh Trần Nhật Giáp đã dần hồi phục. Bác sĩ Nguyễn Đình Phi bị người nhà một bệnh nhi đánh túi bụi khi đang thăm khám cho một bệnh nhi.
Bình luận 0

Nhớ lại giây phút bị hành hung, bác sĩ Nguyễn Đình Phi kể: “Tôi công tác tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã 4 năm nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ. Thời điểm đó, bệnh nhi sốt cao, nguy cơ co giật, tôi giải thích cho người nhà bệnh nhân trước hết phải hạ sốt cho cháu. Đang giải thích thì bố bệnh nhi xông vào đấm túi bụi vào mặt mũi, khiến mắt kính của tôi bị vỡ".

img

Bác sĩ Nguyễn Đình Phi vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc

Nằm đối diện với giường bệnh của bác sĩ Nguyễn Đình Phi là thực tập sinh Trần Nhật Giáp. Khi thấy bác sĩ Nguyễn Đình Phi bị người nhà bệnh nhân đánh, anh Giáp vào can ngăn nhưng cũng bị đánh thương tích nặng hơn cả bác sĩ  Nguyễn Đình Phi. Anh Giáp bị rách chân mày mắt bên phải, khâu 2 mũi, sưng tấy. 

“Khi đó bác sĩ Phi chưa kịp khám, bố của bệnh nhi bất ngờ xông vào đánh bác sĩ. Thấy vậy tôi chạy đến can ngăn cũng bị đối tượng đấm liên tục vào mặt. Giờ tôi thấy đau đầu, choáng, buồn nôn, mệt mỏi. Tôi thấy rất buồn, bác sĩ là người trực tiếp cứu cho bệnh nhân nhưng lại bị chính người nhà bệnh nhân hành hung” - thực tập sinh Trần Nhật Giáp buồn rầu nói.

img

Tôi thấy rất buồn, bác sĩ là người trực tiếp cứu cho bệnh nhân nhưng lại bị chính người nhà bệnh nhân hành hung”, thực tập sinh Trần Nhật Giáp buồn rầu nói.

Trước đó, như thông tin đã đưa, vào khoảng 23h30 ngày 8.4, Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận một bệnh nhi trong tình trạng sốt cao. Trong lúc đang thăm khám cho bệnh nhân thì một người đàn ông tự nhận là bố bệnh nhi và lao vào đấm bác sĩ Nguyễn Đình Phi. Thấy vậy, thực tập sinh Trần Nhật Giáp chạy đến can ngăn nhưng bố bệnh nhi không dừng lại mà còn hành hung cả anh Giáp khiến cả hai người đều bị thương.

Được biết, danh tính đối tượng hành hung bác sĩ là Nguyễn Phúc Kỳ (biệt danh là Kỳ “Khỏn”), vừa mãn hạn tù, thường trú tại phường Hà Huy Tập (TP.Hà Tĩnh).  Công an phường Bắc Hà đã triệu tập đối tượng để điều tra.

Hiện, đối tượng Nguyễn Hùng Kỳ được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem