Lời kể kinh hoàng của chủ thuyền bị tàu lạ tông chìm khiến 2 người tử vong

Hương Phú Thứ ba, ngày 14/07/2020 15:54 PM (GMT+7)
Sau hơn 4 ngày kể từ khi xảy ra vụ thuyền bị tàu lạ đâm chìm khiến vợ và con trai tử nạn, ngư dân Nguyễn Văn Thà ở Thừa Thiên - Huế vẫn chưa hết bàng hoàng...
Bình luận 0

Về vụ thuyền bị tàu lạ đâm chìm giữa đêm khiến 2 người tử vong, ngày 14/7, Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông Đặng Hữu Phúc - Giám đốc Sở đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình ngư dân gặp nạn.  

Tại địa phương nơi xảy ra vụ việc, đại diện chính quyền huyện Phú Lộc, xã Lộc Vĩnh cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ gia bước đầu cho nạn nhân. Bên cạnh đó, nhiều người dân xã Lộc Vĩnh đã đứng ra kêu gọi quên góp hỗ trợ để giúp gia đình ngư dân gặp nạn vượt qua khó khăn.

Lời kể kinh hoàng của chủ thuyền bị tàu lạ tông chìm khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm viếng, chia buồn với gia đình ngư dân gặp nạn.

Sau hơn 4 ngày kể từ khi xảy ra vụ thuyền bị tàu lạ đâm chìm khiến vợ và con tử nạn, ông Nguyễn Văn Thà (SN 1970, trú thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời kể của ông Thà, khoảng hơn 23h ngày 9/7, thuyền đánh cá của ông hoạt động tại vùng biển Chân Mây, cách bờ biển khoảng 2 hải lý. Lúc này, thuyền của ông bị một chiếc tàu lạ công suất lớn lao tới đâm mạnh rồi tháo chạy khỏi hiện trường.

Cú tông kinh hoàng khiến ông Thà cùng vợ là bà Nguyễn Thị Đào (SN 1972) cùng con trai Nguyễn Văn Thìn (SN 2012) bị văng xuống biển, chiếc thuyền bị chìm ngay tức thì. Trong lúc đang chới với trên biển giữa đêm tối tuyệt vọng, ông Thà may mắn được một tàu cá của một ngư dân cứu sống, còn vợ và con trai của ông bị tử vong.

Ông Thà cho hay, khi lao tới đâm vào chiếc thuyền của ông, chiếc tàu lạ không bật các thiết bị chiếu sáng. Vì lý do này và vì sự hoảng loạn lúc gặp nạn nên ông không nhận diện được cụ thể hình thù chiếc tàu đã đâm chìm chiếc thuyền của ông.

"Vụ việc xảy ra quá bất ngờ. Với tốc độ di chuyển của chiếc tàu lạ khi đâm vào thuyền của tôi và khi bỏ chạy, chắc chắn chiếc tàu này có công suất máy rất lớn" - ông Thà kể.

Hiện chiếc thuyền số hiệu QNa - 03252TS của ông Thà đã được lực lượng cứu hộ trục vớt đưa vào bờ trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cho hay, hiện cơ quan này đang tích cực phối hợp với Công an huyện Phú Lộc điều tra, truy tìm chiếc tàu đã đâm chìm thuyền đánh cá của ông Thà gây ra hậu quả nặng nề. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem