Lời khai của 3 nghi can tham gia vụ giết người trong đêm ở Đà Nẵng

Thứ tư, ngày 22/07/2020 15:55 PM (GMT+7)
Cho rằng anh Nhân nhìn đểu các cô gái ngồi cùng bàn nhậu với mình, Tú và đồng bọn về lấy dao chém anh Nhân tử vong.
Bình luận 0

Ngày 22/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can Trần Xuân Sự và Đặng Anh Tú (cùng 24 tuổi, trú quận Liên Chiểu) và Lê Tiến Dũng (31 tuổi, trú quận Thanh Khê) về tội Giết người.

Những người này khai, tối 19/7, họ cùng 2 cô gái là Uyên và Nhi đến một nhà hàng ở đường Hoàng Thị Loan (thuộc địa bàn quận Liên Chiểu) ăn nhậu. Trong quán nhậu có anh Trần Đăng Nhân (31 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Phạm Nhật Trường.

Lời khai của 3 nghi can tham gia vụ giết người trong đêm ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai của Tú. Ảnh: Nguyên Vũ.

Quá trình nhậu, Tú cùng nhóm bạn nghi Nhân và Trường ngồi bàn kế bên nhìn đểu các cô gái đang ngồi chung bàn với mình nên đến hành hung. Nhóm này đuổi đánh Trường và Nhân bỏ chạy ra khỏi quán.

Sau đó, Nhân và Trường di chuyển về nhà ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê, còn nhóm của Tú cũng rời khỏi quán.

Trên đường về, Tú và Dũng đến quán cà phê ở đường Nam Trân lấy hung khí rồi chạy xe máy đi tìm Nhân và Trường để đánh.

Rạng sáng 20/7, phát hiện Nhân và Trường đang đứng ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Tú và Dũng dùng dao chém Nhân nhiều nhát gục tại chỗ. Còn Dũng đuổi Trường bỏ chạy.

Anh Nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng và quận Thanh Khê đã đến hiện trường, truy bắt những kẻ liên quan. Cảnh sát cũng thu giữ hơn 10 con dao tại một quán cà phê ở đường Nam Trân.

Nguyên Vũ (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem