Lời khai nghi phạm dùng dao đâm 3 người thương vong sau khi dự đám cưới

A.Đ (T/H) Thứ bảy, ngày 30/07/2022 16:35 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ đối tượng Lưu Nhật Chiến (SN 1983) để tiến hành điều tra hành vi dùng dao đâm 3 người thương vong sau khi dự đám cưới, xảy ra tại ấp Phụng An, xã An Mỹ, huyện Kế Sách (Sóc Trăng).
Bình luận 0

Ngày 30/7, Công an Sóc Trăng cho biết đang điều tra vụ dùng dao đâm 3 người thương vong, xảy ra sau một đám cưới - theo Dân Trí.

Lời khai nghi phạm dùng dao đâm 3 người thương vong sau khi dự đám cưới - Ảnh 1.

Lưu Nhật Chiến (SN 1983) bị công an tạm giữ để tiến hành điều tra hành vi dùng dao đâm 3 người thương vong sau khi dự đám cưới. Nguồn: congan.soctrang.gov.vn

Thông tin vụ dùng dao đâm 3 người thương vong sau khi dự đám cưới từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng: Theo lời khai ban đầu của đối tượng, vào khoảng 20 giờ ngày 26/7, Chiến và vợ đến dự đám cưới nhà người quen ở ấp Phụng An, xã An Mỹ, huyện Kế Sách. 

Đến khoảng 21 giờ thì ra về, trên đường về Chiến gặp 3 thanh niên cũng đi ra về từ đám cưới và 1 trong 3 thanh niên này cầm cây định đánh vợ chồng Chiến. Sau đó, hai bên có xảy ra tranh cãi và mâu thuẫn dẫn đến đến xô xát với nhau.

Trong lúc xô xát, Chiến lấy cây dao bấm từ trong túi quần ra đâm vào người 3 thanh niên trên làm 1 người tử vong và 2 người bị thương. Danh tính 3 thanh niên tử vong và bị thương được xác định là N.H.Q, 25 tuổi; L.V.Đ, 25 tuổi và L.B.K, 32 tuổi, ngụ tại các địa phương thuộc huyện Long Phú và huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

Sau khi gây án, đối tượng Chiến bỏ trốn, đến ngày 27/7 thì đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem