Lời thú tội muộn màng của chiến binh IS: Xử tử con tin là "sai lầm"

Tiểu Đào (Theo BI) Thứ bảy, ngày 31/03/2018 16:01 PM (GMT+7)
Hai chiến binh người Anh được cho là thuộc các nhóm “đao phủ” của IS mới đây đã thú nhân việc xử tử các con tin là một “sai lầm” đáng lẽ có thể tránh được.
Bình luận 0

loi-thu-toi-muon-mang-cua-chien-binh-is-1

Alexanda Amon Kotey (trái) và El Shafee Elsheikh trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với AP ngày 30.3.2018. Ảnh: AP.

Vào hôm qua, hãng thông tấn AP (Mỹ) đã cho công bố cuộc phỏng vấn đặc biệt với El Shafee Elsheikh và Alexanda Amon Kotey – hai thành viên của nhóm 4 chiến binh người Anh được các con tin sống sót đặt cho biệt danh “The Beatles”. Nhóm này từng giữ hơn 20 con tin phương Tây và khét tiếng bởi sự tàn bạo, các màn tra tấn và đặc biệt là các cuộc “xử trảm” một số con tin người Mỹ, Anh, phóng viên Nhật Bản, các nhân viên cứu trợ và binh sĩ Syria trong giai đoạn 2014 - 2015.

Trong cuộc phỏng vấn, hai tên này thừa nhận mình đã chiến đấu cho tổ chức IS cũng như sự liên quan tới nhóm “The Beatles”, các hoạt động tuyên truyền liên quan tới bắt cóc và xử tử con tin. Tuy nhiên, Elshekh và Kotey từ chối tiết lộ vai trò trong tổ chức cũng như chi tiết các hoạt động của mình.

Khi được hỏi về việc “xử trảm” các con tin người Mỹ, Kotey thừa nhận nhiều thành viên của IS “không đồng ý” với việc giết chóc vì cho rằng “các con tin sẽ có nhiều giá trị hơn khi sống”.

 “Tôi không thấy bất kỳ lợi ích nào cả. Đó là việc đáng tiếc”, Kotey đổ lỗi cho chính quyền phương Tây đã thất bại trong việc đàm phán, nhất là đối với những con tin hoàn toàn có thể trao đổi bằng tiền chuộc.

Trong khi đó, Elsheikh lại thừa nhận rằng việc giết chóc là “một sai lầm”. Theo Elsheikh, do các tay súng đã “lỡ” dọa giết con tin nên buộc phải “phóng lao phải theo lao” sau khi yêu sách bất thành.

loi-thu-toi-muon-mang-cua-chien-binh-is-2

Thủ lĩnh nhóm "The Beatles" của IS chính là Mohammed Emwazi - đao phủ xuất hiện trong nhiều video xử tử con tin gây chấn động dư luận trong một thời gian dài. Ảnh: INT India.

Theo Business Insider, El Shafee Elsheikh khi còn nhỏ đã cùng gia đình di cư từ Sudan tới Anh. Tại đây, tên này đã sinh sông và lớn lên, trở thành một thợ máy ở quận White City (London, Anh). Trong khi đó, Alexanda Amon Kotey sinh sống ở khu vực nhà ga Paddington (cũng ở London) và cải đạo sang Hồi giáo vào những năm 20 tuổi.

Năm 2012, Elsheikh bay tới Syria và hoạt động tại một nhánh của al-Qaeda trước khi gia nhập IS. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tên này “nổi tiếng với những màn tra tấn trấn nước và đóng đinh vào thập giá khi còn là một cai ngục của IS”. Cũng nằm trong hồ sơ khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Kotey được cho là người bảo vệ cho nhóm “đao phủ” và “rất có thể đã trực tiếp tham gia vào các cuộc xử tử và các cuộc tra tấn dùng biện pháp đặc biệt tàn bạo như chích điện và trấn nước”.

Hai tên này thuộc nhóm có biệt danh “The Beatles” (vì cả 4 người đều là người Anh và có chất giọng Anh-Anh đặc trưng) được dẫn dắt bởi thủ lĩnh Mohammed Emwazi – kẻ đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu hồi năm 2015 tại thành phố Raqqa. Kẻ còn lại trong nhóm là Aine Lesley Davis đã bị các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và kết án tù 7 năm hồi năm 2017.

Hiện tại, El Shafee Elsheikh và Alexanda Amon đang bị giam giữ tại một nhà tù của người Kurd ở thị trấn Kobani, miền bắc Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem