Lót tay
-
Cha của Neymar, Silva Neymar Sr cho biết, con trai ông từng từ chối lời đề nghị trị giá 150 triệu euro từ Real Madrid. Lý do từ chối ư? Tất cả cũng liên quan đến một chữ “Tiền”.
-
Do vấn đề tài chính, Công Vinh và Sông Lam Nghệ An không tìm được tiếng nói chung trong việc ký hợp đồng mới. Hiện tại Sapporo của Nhật Bản và một đội bóng đến từ Hàn Quốc đang theo đuổi tiền đạo người xứ Nghệ.
-
Bộ Công Thương ngày 27.8 đã tạm thời đình chỉ công việc của bà Phạm Thanh Hương, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng, sau khi xuất hiện clip ghi lại cảnh nữ cán bộ này nhận tiền “lót tay” công khai ngay tại phòng làm việc.
-
Tờ Goal phân tích, để biến Angel di Maria trở thành một “Quỷ đỏ”, M.U có thể sẽ phải chi ra tổng số tiền lên tới 188 triệu euro. Một số tiền không hề nhỏ trong bối cảnh nhà Glazer nợ đầm đìa.
-
Ngày 12.8, CLB Than Quảng Ninh chính thức được UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giao cho Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang. Theo tân Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Ban lãnh đạo mới là giữ chân các trụ cột và họ đã có thành công đầu tiên với trường hợp tiền vệ Vũ Minh Tuấn...
-
Chiều 22.7, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 6 cầu thủ của câu lạc bộ Đồng Nai do liên quan đến các hành vi đánh bạc, bán độ.
-
Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, ngày 30.6 Cục Hải quan Hải Phòng đã có Quyết định số 924/QĐ-HQHP về việc đình chỉ công tác 3 cán bộ của đơn vị do sai phạm trong việc nhận tiền "lót tay" để thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa.
-
Dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn và cũng từng có ý định ra đi nhưng cuối cùng, Thành Lương và Văn Quyết đã đồng ý gia hạn hợp đồng với HN.T&T thêm 3 mùa bóng nữa.
-
Tự nhận là fan ruột của Văn Quyến, chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Trần Mạnh Hùng tin rằng 'thằng béo' chưa hết thời và khẳng định sẽ mở rộng vòng tay đón Văn Quyến về đất Cảng bất kỳ lúc nào.
-
PCI đã cho biết, 40% DN phải sử dụng phí "bôi trơn". Đặc biệt, đây lại là việc làm thường xuyên và DN đưa phí này vào trong chi phí kinh doanh của chính mình, coi như "việc phải làm".