Lọt top 10 thương hiệu mạnh Asean 2022, khách hàng ngày càng tin dùng sản phẩm, dịch vụ của Tiên Sơn

Trần Hữu Dụng Thứ bảy, ngày 30/04/2022 11:00 AM (GMT+7)
Thương hiệu Tiên Sơn Thanh Hóa đã vượt qua hàng nghìn doanh nghiệp, doanh nhân khác để đạt được cú đúp danh hiệu "Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2022" và "Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2022" dành cho Chủ tịch HĐQT Trịnh Xuân Lâm.
Bình luận 0

Lễ công bố Thương hiệu mạnh ASEAN - ASEAN Brands Award 2022 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp cùng các Tổ chức quốc tế đánh giá, bình chọn dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đối với các doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ chất lượng, thương hiệu đầu ngành và được người tiêu dùng đánh giá cao. Chương trình được tổ chức thường niên và luân phiên tại các nước Đông Nam Á (Tại Singapore năm 2017 và 2018; tại Myanmar năm 2018; tại Việt Nam năm 2019, 2020 và năm 2022).

Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, tiền thân là Công ty TNHH Tiên Sơn được thành lập năm 1995 tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Hai trụ cột sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản xuất hàng may công nghiệp xuất khẩu và kinh doanh bất động sản công nghiệp.

Lọt top 10 thương hiệu mạnh Asean 2022, khách hàng ngày càng tin dùng sản phẩm, dịch vụ của Tiên Sơn - Ảnh 1.

Ông Trịnh Xuâm Lâm, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty Tiên Sơn mới đây.

Tính đến tháng 4/2022, Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa đã xây dựng 13 nhà máy may tại Thanh Hóa tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện, Công ty CP Tiên Sơn có hơn 10.000 lao động với mức lương bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng.

Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Tại Lễ công bố Thương hiệu mạnh ASEAN - ASEAN Brands Award 2022, ông Trịnh Xuân Lâm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa cho biết, việc đoạt cùng lúc 2 danh hiệu là niềm vinh dự với doanh nghiệp và cá nhân ông.

Đây cũng là minh chứng cho sự tin yêu của khách hàng, đối tác với thương hiệu Tiên Sơn trong nhiều năm qua. Đồng thời, giải thưởng lần này sẽ tạo động lực thôi thúc doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để chinh phục những thành công mới.

Tiên Sơn Thanh Hóa lọt Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2022 - Ảnh 2.

Thương hiệu Tiên Sơn Thanh Hóa đã đạt 2 danh hiệu "Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2022" và "Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2022" dành cho Chủ tịch HĐQT Trịnh Xuân Lâm

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tiên Sơn diễn ra sáng ngày 29/4/2022, báo cáo cho thấy, trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 cực kỳ phức tạp trong 2 năm qua nhưng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tiên Sơn vẫn rất sáng sủa: Năm 2021, Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hoá đã thực hiện 638.014.890.000đ/638.000.000.000đ vốn điều lệ, đạt 100,002% kế hoạch; doanh thu 473.174.997.084đ, đạt 94,63% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 28.813.656.259đ, bằng 57,62% kế hoạch; ROE đạt 4,3%, bằng 57,3% kế hoạch. 

Theo ông Trịnh Xuân Lâm, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 của Tiên Sơn là đầu tư thêm 5 nhà máy may xuất khẩu tại các huyện nông thôn, miền núi, tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/người/tháng. Vốn điều lệ của Tiên Sơn dự kiến sẽ nâng từ 638 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông, HĐQT cũng đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2022 trình Đại hội và đã nhận được sự biểu quyết 100% từ các cổ đông tham dự và HĐQT. Trong đó: Nâng vốn điều lệ đạt 1.288 tỉ đồng; doanh thu thuần đạt 800 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỉ đồng; tỷ lệ ROE đạt 9,10%; tỷ lệ trả cổ tức không thấp hơn 10%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem