Lọt vào tứ kết giải châu Á 2022, U23 Việt Nam nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 09/06/2022 21:10 PM (GMT+7)
Với việc đả bại U23 Malaysia 2-0 trong trận đấu vừa qua, thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã giành tấm vé tiến vào vòng tứ kết U23 châu Á 2022.
Bình luận 0

Thực tế, U23 Việt Nam thể hiện khát khao, sức mạnh cùng lối chơi lấn lướt trong suốt hiệp đầu đầu tiên và có 2 bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng (phút 28) và Việt Anh (phút 45+6 trên chấm phạt 11m). Không những chúng ta dẫn trước đối phương về tỉ số mà quân số trên sân cũng có lợi cho U23 Việt Nam khi Hairiey Hakim nhận thẻ đỏ rời sân.

Bước sang hiệp 2, đội bóng áo đỏ tiếp tục chơi áp đảo khi dâng cao đội hình tấn công nhưng rất tiếc không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 thuyết phục.

Lọt vào tứ kết giải châu Á 2022, U23 Việt Nam nhận bao nhiêu tiền thưởng? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã có trận đấu hay trước U23 Malaysia.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, ĐKVĐ U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 1-0. Với kết quả này, đội bóng xứ kim chi đứng nhất bảng, U23 Việt Nam giành vị trí thứ nhì. Cả hai đội dắt tay nhau vào vòng tứ kết đầy xứng đáng.

Sau trận đấu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2022. Thủ tướng động viên toàn đội chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo tại giải với tinh thần thể thao cao thượng, vì màu cờ sắc áo. Thủ tướng khích lệ U23 Việt Nam hãy tiếp tục thi đấu cống hiến hết mình, vượt qua chính mình, không vì sức ép thành tích.

Lọt vào tứ kết giải châu Á 2022, U23 Việt Nam nhận bao nhiêu tiền thưởng? - Ảnh 2.

Đại sứ Việt Nam tại Nga tới cổ vũ và chúc mừng chiến thắng của các cầu thủ U23.

Trong khi đó, quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn thay mặt BCH VFF chúc mừng thành tích vào tới vòng tứ kết của U23 Việt Nam cũng như biểu dương tinh thần, ý chí chiến đấu của toàn đội. Ông Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc sức khỏe, hy vọng toàn đội tập trung tối đa cho những trận đấu sau tại U23 châu Á 2022.

Đại sứ Việt Nam tại Nga - Ông Đặng Minh Khôi cũng chúc mừng thành tích của thầy trò HLV Gong Oh-kyun, đồng thời gửi lời cảm ơn tới màn trình diễn của toàn đội trong vòng bảng vừa qua.

Với việc lọt vào vòng tứ kết cùng tân HLV Gong Oh-kyun, toàn đội nhận được 600 triệu từ VFF. Số tiền này có thể chưa dừng lại nhất là khi các cầu thủ còn trận tứ kết phía trước. Như vậy, tổng số tiền mà U23 Việt Nam đã nhận được lên tới 1,3 tỷ đồng. Trước đó, sau trận hòa 1-1 với U23 Hàn Quốc đội đã nhận 400 triệu và 300 triệu khi hòa 2-2 trước U23 Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem