Lũ dữ 100 năm mới thấy quét qua, hơn 100 người thiệt mạng

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 17/08/2018 12:30 PM (GMT+7)
Hơn 100 người được cho là đã chết trong trận lũ tồi tệ nhất trong gần 100 năm qua càn quét qua bang Kerala ở phía nam Ấn Độ.
Bình luận 0

img

Dòng lũ dữ tràn vào bang Kerala, Ấn Độ

Theo BBC, lực lượng cứu hộ đã phải chống chọi lại những cơn mưa xối xả để cứu người dân sau khi trận lũ dữ khiến gần 150.000 người trở thành người vô gia cư.

Một quan chức bang Kerala cho biết, 106 người đã chết, trong khi Thời báo Kinh tế ở Ấn Độ đưa ra con số 114 người đã thiệt mạng.

img

Một phụ nữ ngòi trong ngôi nhà ngập nước lũ

Chính quyền bang Kerala cho biết, phần lớn những người thiệt mạng là do bị lũ cuốn hoặc bị đất lở chôn vùi.

Sân bay chính ở Kerala đã phải đóng cửa cho đến ngày 26.8 sau khi chính quyền ban hành cảnh báo màu đỏ.

Hàng trăm binh sĩ đã được triển khai cùng với máy bay trực thăng và xuồng cứu sinh, để giải cứu những người bị mắc kẹt trong trận lũ lụt.

img

Cứu hộ bất chấp mưa to gió lớn tìm cứu những người mắc kẹt

Chính phủ đã kêu gọi mọi người không nên bỏ qua các lệnh di tản. 

Thức ăn đã được phân phát cho hàng chục ngàn người đã chạy đến vùng đất cao hơn để tránh lũ.

"Chúng tôi đang chứng kiến ​​một điều chưa từng xảy ra trước đây trong lịch sử Kerala", Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan nói với các phóng viên.

ĐỌC THÊM: Không phải Putin, đây là "đại gia" rót 15 tỷ USD cứu Thổ Nhĩ Kỳ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem