Lũ dữ chưa dứt, Phú Yên tiếp tục bị "ngăn sông cấm chợ"

Thứ hai, ngày 18/11/2013 14:42 PM (GMT+7)
Ngày 18.11, lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư và tuyến đường ĐT641 nối hai huyện Tuy An và Đồng Xuân (Phú Yên).
Bình luận 0
Đường vào thị trấn La Hai (Đồng Xuân) tiếp tục bị cấm lưu thông do ngập sâu khoảng 1m, nước chảy xiết; khu vực cầu Cây Cam đi các xã An Nghiệp, An Xuân (Tuy An) bị ngập trên 0,5m, giao thông nguy hiểm, nhiều chợ phải di dời đến điểm cao ráo.

Sáng 18.11, nhiều tuyến đường thuộc Đồng Xuân và Tuy An (Phú Yên) tiếp tục bị chia cắt.
Sáng 18.11, nhiều tuyến đường thuộc Đồng Xuân và Tuy An (Phú Yên) tiếp tục bị chia cắt.
Cấm đường tại cầu La Hai (Đồng Xuân)
Cấm đường tại cầu La Hai (Đồng Xuân)

Theo Trạm thủy văn Hà Bằng, hai ngày qua, nước sông Kỳ Lộ lên xuống thất thường, trời tiếp tục có mưa, các khu dân cư ven triền sông, cầu tràn đang triển khai chống lũ quét, sạt lở.

Đầu nguồn sông Kỳ Lộ đa phần là đồi núi trọc do phá rừng, độ dốc cao, các huyện bắc Phú Yên đã từng thiệt hại thê thảm do lũ quét từ sông này.

Đức Tuấn (Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem