Lũ lụt ở TT-Huế, nước rút đi nông dân khóc "cái chết đuối" của rau màu

Thứ sáu, ngày 21/10/2022 18:30 PM (GMT+7)
Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều diện tích hoa màu ở các địa phương thuộc huyện Quảng Điền - vựa rau lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề. Có hộ nông dân mất trắng rau màu, thiệt hại cả trăm triệu đồng
Bình luận 0

Sáng 18/10, nước lũ rút chậm, đường vào thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) nước lũ vẫn ngập ngang đầu gối. Khó khăn lắm chúng tôi mới lội vào tiếp cận được trang trại trồng hoa màu ứng dụng khoa học công nghệ cao của của anh Hoàng Công Thông. 

Cảnh tượng ập vào mắt là những luống cà chua đang cho hoa rũ rượi chết và những chậu giá thể trồng dưa leo sai trái khô quắt vì ngâm nước lũ nhiều ngày. 

Chủ nhân của trang trại này - anh Hoàng Công Thông đang nhổ bỏ những cây cà chua, dưa leo thối khô và nhặt nhạnh từng bụi hoa cúc vừa xuống giống bị úng mang vứt bỏ.

Lũ lụt ở TT-Huế, nước rút đi nông dân khóc "cái chết đuối" của rau màu - Ảnh 1.

Khoảng 500 cây dưa leo đang cho thu hoạch trái của hộ anh Hoàng Công Thông, thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) chết do ngâm nước lũ.

Anh Hoàng Công Thông chia sẻ, thực hiện tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao để đưa địa phương trở thành xã nông thôn mới nâng cao, huyện và xã đã hỗ trợ 240 triệu đồng để xây dựng mô hình trồng cà chua và dưa leo công nghệ cao tại hộ của mình. 

Qua nguồn vốn đó, gia đình đầu tư nhà màng, giá thể, các loại vật tư phân bón trên diện tích gần 1.000m2 để trồng cà chua và dưa leo. 

Sau khi thực nghiệm năm 2021 thành công, năm nay tiếp tục phát triển thêm giống mới là dưa leo. Thế nhưng lũ lụt về gây ra nước ngập đã làm chết hoàn toàn 500 gốc dưa leo đang cho thu hoạch trái và 1.000 cây cà chua đang độ trổ bông cho vụ tết. Thiệt hại bước đầu khoảng 100 triệu đồng.

Ông Trần Bá Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quảng Điền cho biết, mặc dầu mô hình này được tính toán có thể chịu được mức lũ tương đương báo động 3, thế nhưng do mưa lớn kết hợp với điều tiết lũ nên nước lên nhanh, người dân không kịp trở tay. 

Trước hết, phòng sẽ kiểm tra và rà soát để xác định mức độ thiệt hại nhằm có phương án hỗ trợ đối với hộ anh Hoàng Công Thông.

Quảng Thọ là địa phương bị thiệt hại lớn của huyện Quảng Điền về hoa màu trong cơn lũ vừa qua. Chỉ tính riêng rau má đã bị ngập lụt thiệt hại khoảng 30ha với tần suất 2 đợt thu hoạch khoảng 240 triệu đồng. Chưa hết, khoảng 7ha hoa cúc vụ tết vừa xuống giống 15 - 20 ngày cũng chết do ngập lụt gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Nhiều diện tích hoa màu khác cũng cuốn trôi theo lũ…

Lũ lụt ở TT-Huế, nước rút đi nông dân khóc "cái chết đuối" của rau màu - Ảnh 3.

Cà chua trồng theo công nghệ cao héo úa gây thiệt hại hàng chục triệu đồng cho một hộ nông dân

Tại các xã Quảng Thành, Quảng Phú, Quảng An và thị trấn Sịa có nhiều diện tích rau màu bị ngập úng gây thiệt hại nặng, nhiều hộ trồng hoa màu không còn sản phẩm để thu hoạch. 

Riêng tại vựa rau lớn nhất huyện là thị trấn Sịa đã có gần 9ha rau màu với các loại rau thơm, hành, ngò, xà lách, cải… bị ngập úng gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Ngọc Anh Tuấn cho biết, sẽ chỉ đạo nông dân chờ nước rút phá bỏ diện tích hư hỏng để tái sản xuất phục vụ cho tết này.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, ông Nguyễn Ngọc Tiến, trên địa bàn thiệt hại trong đợt lũ vừa qua khoảng 120ha rau màu. 

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của huyện đã tổ chức kiểm tra và chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. 

Để khắc phục hậu quả sau mưa lũ, chính quyền các xã trên đang khẩn trương hướng dẫn người dân khai báo, thu thập dữ liệu và báo cáo lên cấp trên để có phương án hỗ trợ kịp thời cho bà con nông dân.

“Hiện huyện yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ, sớm ổn định sản xuất, đời sống người dân. Y

êu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang, thiết bị để triển khai gia cố tôn cao bờ đê bao ngăn lũ nhằm bảo vệ diện tích cây trồng chưa bị ngập; khắc phục tạm thời các tuyến kênh mương nội đồng bị hư hỏng để phục hồi sản xuất; chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của địa phương để tổ chức khắc phục hậu quả mưa lũ theo đúng quy định; bảo đảm không để người dân bị thiếu đói” - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Thái Bình (Báo Thừa Thiên Huế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem