Lũ lụt, sạt lở đất khiến hàng chục người thiệt mạng ở Indonesia và Đông Timor

Thứ hai, ngày 05/04/2021 11:39 AM (GMT+7)
Hôm Chủ nhật, lũ quét do mưa lớn xối xả đã giết chết 23 người trên đảo Flores của Indonesia, khiến 9 người bị thương cùng 5 người mất tích, trong khi đó tại quốc gia láng giềng Đông Timor, ít nhất 8 người đã thiệt mạng.
Bình luận 0

Lũ lụt, sạt lở đất khiến hàng chục người thiệt mạng ở Indonesia và Đông Timor

Raditya Jati, phát ngôn viên của cơ quan quản lý thảm họa BNPB, cho biết ít nhất 49 gia đình bị ảnh hưởng tại Flores, phía đông quần đảo rộng lớn ở Indonesia.

"Hàng chục ngôi nhà bị chôn vùi trong bùn ở làng Lamanele ... rất nhiều nhà bị lũ cuốn trôi", Raditya cho biết trong một tuyên bố, đề cập đến phần phía đông của hòn đảo.

Một cây cầu bị sập trên đảo Adonara, nơi lực lượng cứu hộ đang chống chọi với mưa lớn, gió mạnh và sóng biển, ông nói thêm.

Ở nước láng giềng Đông Timor, 8 người đã thiệt mạng trong một trận lở đất ở ngoại ô thủ đô Dili, hãng thông tấn nhà nước Tatoli cho biết.

"Chúng tôi hiện đang tập trung đưa các nạn nhân cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai đến nơi an toàn", Joaquim Gusmao, Bộ trưởng Bảo vệ dân sự, cho biết.

Trong số các nạn nhân có một cháu bé 2 tuổi, nhân chứng của Reuters cho biết. Các quan chức bảo vệ dân sự chưa đưa ra bình luận.

Nguồn cung cấp điện bị cắt, dinh tổng thống chìm trong nước do mưa lớn và gió mạnh ở Dili kể từ cuối ngày thứ Bảy.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy các tòa nhà bị sập, nhiều phương tiện bị nhấn chìm bởi lũ quét.

Thời tiết được dự báo sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa. Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết, một trận lốc xoáy thuận nhiệt đới gần eo biển Savu, giữa phần phía nam của tỉnh Nusa Tenggara và bờ biển phía bắc của Đông Timor, có thể sẽ còn gây thêm mưa lớn, sóng và gió mạnh.


Hà Trang (Reuters, PressTV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem