Lừa bán người sang Trung Quốc làm vợ lấy 11.000 USD

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 24/09/2019 11:36 AM (GMT+7)
Phát hiện nhiều người phụ nữ không có mặt tại địa phương, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã vào cuộc điều tra, xác định được một đường dây mua bán người sang Trung Quốc làm vợ.
Bình luận 0

Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Thị Hiền (SN 1994, trú bản Khe Bu, xã Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An) về tội Mua bán người. Hiền bị Công an huyện Con Cuông bắt giữ vào ngày 26/7, sau khi trở về từ Trung Quốc.

Trước đó, vào cuối tháng 6, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Con Cuông phát hiện một số phụ nữ dân tộc Đan Lai tại bản Khe Bu, xã Châu Khê vắng mặt tại địa phương, không ai biết đi đâu, làm gì. Người nhà những phụ nữ này cho biết, họ đã bị bán sang Trung Quốc làm vợ.

Qua công tác xác minh thông tin trên hoàn toàn có thật, Công an huyện Con Cuông đã xác lập Chuyên án 719N để đấu tranh, làm rõ. Ban chuyên án xác định, đối tượng đưa các phụ nữ này sang Trung Quốc là La Thị Hiền. Hiền lấy chồng người Trung Quốc và thỉnh thoảng mới về Việt Nam nên khó khăn trong việc thu thập thông tin.

img

Đối tượng La Thị Hiền tại cơ quan điều tra.

Đến đầu tháng 7, chị L.T.T (SN 1992), một nạn nhân bị Hiền bán đã trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo Hiền đến cơ quan công an. Lợi dụng việc Hiền về Việt Nam thăm người thân, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với La Thị Hiền.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu, Hiền một mực quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ, tài liệu mà cơ quan CSĐT thu thập được, buộc thị phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng tháng 11/2016, khi đang sinh sống tại Trung Quốc, Hiền đã dùng mạng xã hội Facebook liên hệ với chị L.T.T. Hiền dùng lời ngon ngọt rủ rê chị T sang Trung Quốc lấy chồng với lời hứa sẽ có cuộc sống sung sướng, nhàn hạ.

Hiền liền hướng dẫn chị T tìm cách trốn người thân, bắt xe khách đi ra TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, một người phụ nữ tên Lan đã đưa chị T vượt biên sang Trung Quốc thông qua đường tiểu ngạch.

Tại đây, chị T bị bán làm vợ cho người đàn ông Trung Quốc với giá 70.000 nhân dân tệ (gần 11.000 USD). Hiền gửi về cho người thân chị T 15.000 nhân dân tệ, số còn lại Hiền giữ lại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây mua bán người, cũng như tìm và giải cứu các bị hại trong đường dây của Hiền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem