Lừa người từ Hà Nội lên Cao Bằng mua tượng Phật cổ

Gia Bình Chủ nhật, ngày 30/10/2022 09:28 AM (GMT+7)
Nguyễn Tiến Long nói với một người ở Hà Nội là có tượng Phật cổ muốn bán, lừa ông này lên Cao Bằng “giao dịch” nhưng sau đó cầm 500 triệu đồng đặt cọc rồi biến mất.
Bình luận 0

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Long (SN 1978, quê Thái Bình, tạm trú ở huyện Tân Uyên, Lai Châu) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa người từ Hà Nội lên Cao Bằng mua tượng Phật cổ giá 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Cảnh sát làm việc với kẻ lừa bán tượng Phật. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 12/10, cảnh sát nhận được đơn trình báo của ông L (ở Long Biên, Hà Nội) về việc bị đối tượng tự xưng là Hoàng lừa bán tượng Phật cổ giá 500 triệu đồng. Bị hại biết "người tên Hoàng" có gia đình nhà vợ ở huyện Bảo Lâm (Cao Bằng).

Lực lượng chức năng sau đó rà soát, xác định nghi phạm. Tới ngày 26/10, công an các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu phối hợp bắt giữ Nguyễn Tiến Long về hành vi lừa bán tượng Phật.

Làm việc với cảnh sát, Long khai nhận ngày 8/10 đã lừa ông L từ Hà Nội lên huyện Bảo Lâm để mua bán tượng Phật. Anh ta yêu cầu đưa trước 500 triệu đồng "đặt cọc" rồi mới đi lấy tượng, nhưng khi nhận được tiền liền bỏ trốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem