Luật pháp
-
Việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc làm rõ hoặc điều chỉnh những đòi hỏi chủ quyền trên vùng Biển Đông, kêu gọi một giải pháp hoà bình cho một trong những điểm nóng ở châu Á được nhiều nước ủng hộ, song lại vấp phải sự phản đối của Bắc Kinh.
-
Ngày 5.2, Mỹ kêu gọi Trung Quốc làm sáng tỏ và điều chỉnh lại các đòi hỏi chủ quyền của nước này ở Biển Đông, đồng thời hối thúc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho một trong những điểm nóng có nguy cơ ngày càng lớn của châu Á này.
-
Bức xúc trước cách trả lời về lý do không khởi tố vụ tham ô tiền cho trẻ tàn tật ở Hà Giang của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Giang, hàng trăm độc giả đã gửi phản hồi về báo Dân Việt.
-
Ngày 15.11, Học viện Kinh tế và Luật pháp Hồ Bắc (Trung Quốc) tổ chức cuộc thi thiết kế váy cưới bằng giấy vệ sinh.
-
Ngày 3.11, Nhà Trắng và các quan chức Mỹ đã bác bỏ đề nghị được hưởng khoan hồng của cựu tình báo Edward Snowden.
-
Từ ngày 1.11, Đức sẽ là nước châu Âu đầu tiên cho phép trẻ em sinh ra được mang giới tính thứ ba, không phải là nam, cũng không phải là nữ.
-
Hai thanh niên Kenya vừa ký thỏa thuận cùng cưới và chung sống hòa thuận với một phụ nữ góa chồng có hai con, vì người yêu của họ không biết nên chọn ai.
-
“Nếu Tang Xiaolin đứng trước mặt tôi, tôi sẽ cho hắn một cú tát vào mặt, mạnh hơn cả cái tát mà cha tôi đã ‘tặng’ Vương Lập Quân”, cậu cả nhà Bạc Hy Lai lên tiếng.
-
(Dân Việt) - Ông Dương Danh Dy - nhà nghiên cứu Trung Quốc nhận định, hành động trơ tráo phủ nhận việc rõ như ban ngày càng cho thấy Trung Quốc đang bành trướng, bất chấp luật pháp.
-
Suy cho cùng, mục đích của luật pháp là cải tạo chứ không phải trừng phạt. Mại dâm là không tốt, nhưng xử nặng và không xét đến hoàn cảnh, sinh lý của người mua, bán dâm lại là một việc làm thiếu tính nhân đạo.