Từ ngày 1.11, pháp luật Đức
công nhận giới tính thứ ba. Các bậc phụ huynh được phép bỏ trống ô khai giới
tính của con mình trên giấy chứng sinh, tức là chưa quyết định giới tính.
Giáo
sư môn luật Konstanze Plett của trường Đại học Bremen nói: “Đây là lần đầu tiên
luật pháp có tính nhân văn như thế, thừa nhận người không phải nam, cũng không
phải nữ - đối tượng lâu nay bị miệt thị”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-30/1434789124-61fbe-xinh.jpg)
Ảnh minh họa.
Sự thay đổi này về luật
pháp sẽ xóa bỏ đi áp lực đối với các bậc phụ huynh về phẫu thuật quyết định giới
tính của con. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1.11. Các nhà lập pháp chưa biết sự
thay đổi này có ảnh hưởng thế nào đến luật hôn nhân. Đức đã cho phép kết hôn
cùng giới.
Trên hộ chiếu của Đức hiện
nay có ô M (man) cho nam và ô F (female) cho nữ đánh dấu, từ nay sẽ thêm ô X cho giới tính thứ
ba. Và các loại văn bản khác cũng cần phải thay đổi cho phù hợp.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ
Đức nói: Sự thay đổi luật lần này mới chỉ tác động đến các bậc phụ huynh và trẻ
sơ sinh, chưa giải quyết được vấn đề phức tạp về người lưỡng giới, trong đó có
vấn đề kết hôn và quyền công dân.
Cẩm Mai (Theo Sina) (Cẩm Mai (Theo Sina))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.