Lực lượng trấn áp biểu tình Đông Ukraine được phong "chiến sĩ"

Thứ tư, ngày 07/05/2014 09:48 AM (GMT+7)
Theo Kyivpost, chính phủ Ukraine tuyên bố, các quân nhân, Vệ binh quốc gia, sĩ quan tình báo, lực lượng biên phòng và cảnh sát tham gia trấn áp biểu tình ở miền Đông đều nên được công nhận là chiến sĩ.
Bình luận 0
Tuyên bố trên của chính phủ Ukraine được đưa ra trong bối cảnh, chính quyền Kiev đang đẩy mạnh trấn áp người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông. Đặc biệt, quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine đang tập trung lực lượng xung quanh thành phố Slavyansk điểm nóng với sự hỗ trợ của thiết bị quân sự hạng nặng và pháo binh.
Quân đội chính phủ chiếm được
Quân đội chính phủ chiếm được một trạm kiểm soát ở thành phố Slavyansk.

Hãng tin ITAR-TASS dẫn lời điều phối viên Lực lượng Dân quân Vasily Kiselev cho rằng các lực lượng vũ trang Ukraine tham gia hoạt động trừng phạt ở tỉnh Donetsk có thể lên đến 30.000 binh sĩ, bao gồm cả lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Hiện tại, thành phố Slavyansk – điểm nóng được xem là thách thức bậc nhất ở miền Đông Ukraine đang bị siết trong vòng vây dày đặc, người dân không thể rời khỏi thành phố.
Phương Đăng (theo Kyivpost, VOR) (Phương Đăng (theo Kyivpost, VOR))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem