Lươn giống
-
Lươn nuôi khoảng 6 - 7 tháng thì có thể xuất bán. Trung bình, mỗi bể nuôi đạt sản lượng 450 - 500 kg lươn thương phẩm. Với giá lươn thịt bán sỉ 130.000 đồng/kg và giá lươn bán lẻ 150.000 đồng/kg, mỗi năm, ông Tám, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) thu lãi hơn 500 triệu đồng.
-
Nhiều hộ nông dân chuyên nuôi lươn sinh sản, cung ứng lươn giống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cho biết, giá bán lươn giống luôn ở mức cao từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau.
-
Hiện tại, trong bể nuôi lươn của ông Tùng, nông dân nuôi lươn không bùn ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) còn lại 10.000 con lươn thương phẩm và hơn 30.000 con lươn giống chuẩn bị xuất bán. Ước tính trong năm 2024 ông Tùng sẽ thu nhập trên 200 triệu đồng và lợi nhuận mang lại trên 100 triệu đồng.
-
Ông Nguyễn Văn Tùng ở ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhận thấy trong quá trình nuôi lươn thương phẩm nếu tự nuôi lươn sinh sản (nuôi lươn bố mẹ cho đẻ trứng, ấp thành lươn bột, lươn giống) để chủ động được nguồn lươn giống và bán con giống sẽ góp phần giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận...
-
Chỉ hơn 500 m2 đất sản xuất, nhưng với cách nuôi lươn không bùn khoa học, sau 4 năm nuôi lươn trong bể xi măng thả các chùm dây nilon, gia đình anh Thái Hoàng Phong, nông dân ấp 2, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) thu lãi hàng trăm triệu đồng từ bán lươn giống và bán lươn thương phẩm.
-
Điễn hình là mô hình nuôi lươn không bùn là của anh Nguyễn Văn Tài ở ấp 1, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nhận thấy lươn dễ nuôi, có giá trị kinh tế cao anh đã mạnh dạn đầu tư xây 8 bể nuôi lươn, mỗi vụ nuôi anh thả 40.000 con lươn giống.
-
Những cựu chiến binh đất Đam B'ri, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã thành lập một tổ hợp tác đặc biệt: Tổ hợp tác nuôi ếch, nuôi lươn. Từ mô hình ấy, loại vật nuôi mới này đã dần được nuôi rộng rãi trên đất Bảo Lộc.
-
Cô Trần Thị Vui, xã Đông Phú, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang)có 2.000m2 trồng vú sữa tím, kết hợp nuôi cá dưới ao. Qua theo dõi báo đài cô Vui chọn mô hình nuôi lươn không bùn để tăng thu nhập.
-
Với bản tính cần cù, chịu khó, năng động trong phát triển kinh tế và nhất là sự tâm huyết với nghề nuôi trồng thủy sản, anh Trần Xuân Trường (thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đầu tư nuôi lươn không bùn thương phẩm, ươm nuôi lươn giống với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Sản xuất lươn giống bằng cách “ép lươn đẻ trứng” được áp dụng thành công từ năm 2013 đến nay, nhiều nông dân nuôi lươn ở xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thu lời hàng trăm triệu đồng/hộ mỗi năm.