Lươn thương phẩm
-
Những năm gần đây, mô hình nuôi lươn ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trở nên rất phổ biến và đa dạng. Nuôi lươn mô hình nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các mô hình nuôi thủy sản khác. Trong đó, mô hình nuôi lươn đồng được đánh giá là có hiệu quả kinh tế cao, thị trường tiêu thụ mạnh.
-
Năm 2020 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên và Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa xây dựng mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể xi măng tại hộ ông Lê Văn Của và hộ ông Nguyễn Quốc Trị (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) với quy mô 60m2. Các hộ được hỗ trợ 50% lươn giống và 50% thức ăn cám công nghiệp.
-
Gần đây, nhiều hộ nuôi lươn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), đang thu hoạch lươn thương phẩm nhưng giá bị giảm mạnh.
-
Vài năm trở lại đây, nông dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã tận dụng đất trống xung quanh nhà để nuôi lươn giống, lươn thương phẩm trong bồn xi măng. Do ít tốn chi phí đầu tư, lươn dễ nuôi dễ chăm sóc. Đến thời điểm hiện tại, mô hình nuôi lươn đang mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ nông dân.
-
Hội quán nuôi lươn xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) được thành lập với 79 thành viên. Chưa đầy 1 năm hoạt động, hội quán nuôi lươn xã Thường Phước 1 đã bán 15 tấn lươn thịt, mang lại lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.
-
Điển hình khởi nghiệp làm giàu ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) là anh Bùi Thành Nam ở ấp Sơn Lân với mô hình nuôi lươn không bùn trong hồ nhân tạo.
-
DANVIET.VN được biết, anh Lâm Hoàng Tuấn ở khóm 1, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) thành công với mô hình nuôi lươn không bùn trong bồn xi măng cạnh dòng kênh Đồng Tiến. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này, gia đình anh bắt bán toàn lươn to bự, thương lái tấp nập tới mua...
-
Với cách nuôi lươn không bùn công nghệ cao tuần hoàn nước, mỗi năm tỷ phú nông dân Phan Khắc Nhật Tiến, phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bắt bán 30 tấn lươn thu về hàng tỷ đồng/năm.
-
Nhiều năm nay gia đình anh Nguyễn Công Ninh (sinh năm 1987) ở thôn Tiên Sơn, xã Vũ Chính, Tp Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã thành công với mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng. Mỗi năm, anh nông dân 8X tỉnh Thái Bình này xuất bán 10 tấn lươn thương phẩm, doanh thu hàng tỷ đồng.
-
Từ dự án hỗ trợ 30.000 con lươn giống cho 30 hộ dân vào năm 2019, đến nay mô hình nuôi lươn không bùn ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã phát triển được 320 hộ nuôi lươn, với tổng đàn lươn trên 632.000 con.