Lượng vũ khí khổng lồ của Ukraine bị phá hủy ở miền Đông

Minh Nhân (theo Autoconsulting) Thứ sáu, ngày 19/09/2014 08:15 AM (GMT+7)
Trang tin Autoconsulting (18.9), chỉ tính riêng cuối tháng 7 vừa qua, số lượng thiết bị vũ khí của quân đội Ukraine bị mất khi tham chiến ở miền Đông đã lên tới khoảng 1.000 thiết bị gồm rất nhiều xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành và tên lửa cùng nhiều thiết bị khác.  
Bình luận 0

Theo Autoconsulting tiết lộ, đến nửa cuối tháng 8.2014, số thiết bị vũ khí bị mất mát đã tăng lên rất nhiều lần.

Có những ngày quân đội Ukraine mất hàng chục, thậm chí hàng trăm vũ khí quân sự. Chiến trường ở đó giống như những cái “nồi hơi” khiến các thiết bị quân sự trở thành phế liệu.

img

Hàng loạt xe tăng, pháo tự hành, hệ thống tên lửa của Ukraine đã bị phá hủy khi tham chiến ở miền Đông.

Trong khi đó theo một số nguồn tin khi thảo luận về vấn đề Donbass, Tổng thống Ukraine Poroshenko từng bóng gió rằng, có khoảng 60% thiết bị chiến đấu đã bị phá hủy.

>>  Ukraine hối thúc hồi sinh kho vũ khí khổng lồ ở Tây Bắc

Đồng thời, mới cách đây vài ngày, một trong những quan chức của Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo với nội các nước này rằng, kể từ đầu năm 2014 đến nay Ukraine đã cố gắng sửa chữa và cung cấp cho quân đội khoảng 12.000 thiết bị vũ khí.

img

Vũ khí bị cháy đen thành phế liệu. 

Nếu chỉ tính đơn thuần, con số 60% của 12.000 thiết bị thì cũng cho thấy khoảng 7.200 thiết bị vũ khí của Ukraine có thể đã bị phá hủy khi tham chiến ở miền Đông kể từ đầu năm 2014 đến nay.

>> Quân nổi dậy “tò mò” trước xe tăng kỳ lạ thu được của Ukraine

Ngoài ra, còn chưa tính đến các thiết bị quân sự đang cần phải sửa chữa. Theo ước tính của Autoconsulting, con số thiết bị vũ khí mà Ukraine bị thiệt hại có thể lên đến 8.000.

img

Rất nhiều xe tải cùng nhiều thiết bị quân sự khác của Ukraine cũng bị mất trắng ở miền Đông. 

Trong đó, bao gồm các loại phiên bản khác nhau của xe tăng T-64, các xe bọc thép BTR-70, BTR-80 and BTR-3, BMP-2, BMD-2, BRDM, MT-LB, pháo tự hành MSTA-S, hệ thống tên lửa Shilka, các xe GAZ-66, ZIL-131, KAMAZ-4310, KrAZ-260, KrAZ-5233, Ural-4320, ZIL-135, BAZ, UAZ, Hummer, Chevrolet, Land Rove, với nhiều loại vũ khí khác nhau được gắn trên đó.

img

Các thiết bị vũ khí mới đang được Ukraine đốc thúc sản xuất. 

Để bù đắp lại lượng vũ khí bị mất, Tập đoàn Ukroboronprom của Ukraine vừa qua đã quyết định tăng 3 ca làm việc trong một vài tháng để tăng sản xuất xe chiến đấu và xe tăng. Đồng thời nhà máy Malyshev cũng thúc đẩy sản xuất xe tăng trong vòng 9 tháng.

Tờ Autoconsulting cũng dự báo rằng, có thể quân đội Ukraine cũng đang cần một loạt xe tải mới để thay thế các xe tải quân sự loại ZIL, KAMAZ và Ural.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem