Lương Xuân Trường: Đứng dậy sau chấn thương và "ngọn lửa" IRC

Chính Minh Chủ nhật, ngày 07/03/2021 18:25 PM (GMT+7)
Không chỉ ghi dấu ấn trên sân cỏ, lúc này, Lương Xuân Trường còn đóng vai trò người đồng sáng lập Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC).
Bình luận 0

Lương Xuân Trường và sứ mệnh phụng sự TTVN

1,5 năm sau ngày dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước gối phải, sáng nay, Lương Xuân Trường đã xuất hiện trước giới truyền thông trong vai trò đồng sáng lập Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC).

Lương Xuân Trường: Đứng dậy sau chấn thương và "ngọn lửa" IRC - Ảnh 1.

Xuân Trường vào vai MC tại buổi ra mắt Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC).

"Tôi đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp, đồng đội gặp phải những chấn thương nghiêm trọng. Có những người rất tài năng, được đánh giá rất cao ở khóa 1 Học viện HAGL cùng tôi như Nguyễn Văn Quý, Lê Văn Vũ nhưng đã gặp phải chấn thương và không thể vượt qua để theo đuổi sự nghiệp.

Gần gũi nhất là trường hợp của Tuấn Anh. "Nhô" đã phải bay đi Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc phẫu thuật nhiều lần để điều trị chấn thương.

Kỷ niệm tôi nhớ và thương cậu ấy nhất là năm 17 tuổi đã phải một mình sang Pháp xa xôi tập phục hồi chấn thương trong một thời gian dài.

Bản thân tôi cũng đã gặp phải chấn thương nặng trong buổi tập ngày 30/9/2019 cùng ĐT Việt Nam.

Điều trị chấn thương từ Hàn Quốc trở về, trong tôi luôn xuất hiện câu hỏi: Tại sao không phải là Việt Nam mà các cầu thủ, VĐV các môn thể thao khác… phải di chuyển đến một đất nước xa xôi điều trị với kinh phí khổng lồ?

Không phải ai cũng may mắn nhận được tài trợ kinh phí điều trị chấn thương như tôi và một số đồng đội. Nhiều người, trong đó có cả các VĐV đang ở đỉnh cao sự nghiệp đành từ bỏ ước mơ vì không kham nổi kinh phí khổng lồ đó.

Những suy nghĩ, những câu hỏi, trăn trở ấy như một ngọn lửa trong trái tim thôi thúc tôi ra quyết định: Phải có một trung tâm phục hồi chấn thương cho người Việt, ", Xuân Trường chia sẻ tại buổi ra mắt IRC sáng nay.

Xuân Trường cho hay, từ ý tưởng đến khi bắt tay vào hoàn thiện từng miếng ghép để cho ra mắt IRC là cả một quá trình và anh quá "nhỏ bé", cần đến sự góp sức của các cộng sự như anh Nguyễn Việt Hùng – đồng sáng lập, Giám đốc điều hành IRC, một chuyên gia tâm lý học ứng dụng, Ryan Sơn Trần – đồng sáng lập, Phó Giám đốc điều hành IRC, bác sĩ ĐT Việt Nam Trần Huy Thọ, Trần Anh Tuấn, bác sĩ cố vấn chuyên môn Nguyễn Trọng Hiền...  và đặc biệt là "thần y" người Hàn Quốc Choi Ju-young – người đã điều trị chấn thương cho các tuyển thủ Việt Nam như Tuấn Anh, Xuân Trường, Huy Hùng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Minh Vương…

Lương Xuân Trường: Đứng dậy sau chấn thương và "ngọn lửa" IRC - Ảnh 3.

Xuân Trường cùng "thần y" Hàn Quốc Choi Ju-young và các cộng sự sáng lập IRC.

"Đến với IRC, các cầu thủ bóng đá, VĐV các môn thể thao khác, những người chơi thể thao phong trào sẽ nhận được phác đồ điều trị chuyên biệt từ những chuyên gia, bác sĩ giỏi nhất, chuyên sâu y học thể thao.

Chúng tôi xác định sứ mệnh của IRC là "phụng sự thể thao Việt Nam" với những giá trị cốt lõi là chuyên  nghiệp, tận tâm, uy tín".

IRC sẽ mang chuẩn mực về kiến thức và công nghệ của  y học thể thao hiện đại vào thực tiễn tại Việt Nam, nâng cao chất lượng điều trị và phục hồi cho mọi VĐV với giá thành hợp lý nhất", Xuân Trường bày tỏ.

IRC – phục hồi toàn diện!

Có mặt tại buổi ra mắt Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC) sáng nay còn có các đồng đội ở đội U23 và ĐT Việt Nam từng cùng Xuân Trường đi vào lịch sử với tấm HCB U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc) và vô địch AFF Cup 2018: Quang Hải, Hồng Duy, Văn Thanh, Duy Mạnh, Đức Huy, Minh Vương, Thành Chung, Văn Toàn.

Lương Xuân Trường: Đứng dậy sau chấn thương và "ngọn lửa" IRC - Ảnh 4.

Xuân Trường chụp ảnh lưu niệm cùng Thành Chung, Văn Thanh, Minh Vương.

HLV Park Hang-seo cũng gửi lời chúc mừng sự kết hợp giữa "thần y" Choi Ju-young và Xuân Trường trong việc cho ra mắt IRC.

Cùng chung suy nghĩ, Văn Thanh, Minh Vương, Duy Mạnh đều cho rằng nếu IRC sớm ra đời thì có lẽ họ đã được điều trị phục hồi toàn diện ở trong nước với tâm lý thoải mái hơn và có thể chấn thương sẽ hồi phục nhanh hơn.

"Từ trải nghiệm của bản thân, tôi nhận thấy rõ khi gặp chấn thương, phẫu thuật, điều trị chỉ là 50%. 50% còn lại là phục hồi về thể trạng, tinh thần.

Chính vì vậy, chúng tôi luôn đề cao phục hồi toàn diện, trong đó có trị liệu, phục hồi tâm lý", Xuân Trường nói về điểm đặc biệt trong phác đồ điều trị chấn thương của IRC.

Lương Xuân Trường: Đứng dậy sau chấn thương và "ngọn lửa" IRC - Ảnh 5.

Không chỉ các cầu thủ bóng đá, VĐV các môn thể thao khác mà cả những người chơi thể thao phong trào đều có thể được thăm khám, điều trị phục hồi chấn thương với giá thành hợp lý nhất tại IRC.

Làm rõ thêm việc "phục hồi tâm lý" như Xuân Trường đã đề cập, ông Nguyễn Việt Hùng - đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành IRC kể lại câu chuyện về chính trường hợp của tiền vệ tài hoa quê Tuyên Quang:

"Hình ảnh ám ảnh bản thân tôi là thời điểm cuối tháng 9/2019, Xuân Trường chấn thương nặng, đầu gối chườm đá, khuôn mặt đầy lo lắng. Em biết mình sẽ phải mất nhiều thời gian để quay lại.

Ngay tại thời điểm đó, tôi biết Xuân Trường phải trị liệu tâm lý trước khi bước vào giai đoạn trị liệu, phục hồi chấn thương.

Tôi đã theo sát, đồng hành cùng Xuân Trường. Tôi không đề cập tới những thông tin về chuyên môn. Tôi nói nhiều thông tin khiến Trường hào hứng nhưlLời hẹn về 1 chuyến leo núi, hay một chuyến đạp xe về từ Hà Nội về quê hương Tuyên Quang của chúng tôi.

Tất cả những điều đó đã mang lại cảm hứng, động lực để Xuân Trường phục hồi nhanh nhất.

Chỉ sau hơn 3 tháng, Trường đã có thể leo núi, cậu ta rất thích leo núi. Khi Trường hoàn toàn bình phục sau 7 tháng, an hem chúng tôi đã đạp xe về Tuyên Quang, chuyến đi mất khoảng 8 tiếng dưới trời mưa.

Tất cả đã khiến Trường cảm thấy hứng thú, có tâm lý thoải mái, phục hồi chấn thương nhanh nhất".

Một trong những khách hàng đầu tiên của IRC có sự hồi phục khá "thần kỳ" là nữ tuyển thủ cầu lông Việt Nam Đinh Thị Phương Hồng (HCĐ đôi nữ SEA Games 2017).

Lương Xuân Trường: Đứng dậy sau chấn thương và "ngọn lửa" IRC - Ảnh 6.

Cây vợt nữ Đinh Thị Phương Hồng hồi phục chấn thương "thần kỳ" sau 3 tuần điều trị tại IRC.

Bị trượt chân, chấn thương sưng phù gối sau một buổi tập thể lực, không thể đi lại được, chỉ sau 3 tuần điều trị ở IRC, Đinh Thị Phương Hồng đã hồi phục hoàn toàn, thi đấu giành HCB đôi nữ Giải cầu lông cây vợt xuất sắc toàn quốc 2020.

"Sáng nay, tôi đã dậy từ rất sớm di chuyển khoảng 100km từ quê nhà Thái Bình lên Hà Nội để tặng một "bông hoa hồng đẹp nhất, to nhất" trong lễ ra mắt IRC. 

Tôi từng rất hoang mang, bị áp lực khi bất ngờ gặp phải chấn thương gối. Nhưng với phác đồ điều trị chuyên biệt của các bác sĩ tại IRC, tôi đã có thể trở lại và thi đấu đạt thành tích. Tôi nghĩ không phải VĐV nào cũng may mắn như thế!", Đinh Thị Phương Hồng nói.

Đỗ Duy Mạnh: "Anh Xuân Trường cùng các cộng sự mở Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC) là điều rất đáng mừng.

Cầu thủ chuyên nghiệp nói riêng hay VĐV nói chung khó tránh khỏi chấn thương – điều không ai mong muốn. Nhưng chấn thương rồi, làm gì tiếp theo lại là cả một câu chuyện dài. Câu hỏi: Bao giờ có thể quay trở lại thi đấu với 100% phong độ, có thể cống hiến cho CLB, ĐTQG là điều khiến mọi cầu thủ lo lắng.

Sự xuất hiện của IRC khiến giới cầu thủ, VĐV yên tâm hơn, tin tưởng vào phác đồ điều trị của các bác sĩ để trở lại sớm nhất với thể trạng, tâm lý, phong độ tốt nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem