Lưu Bình Nhưỡng
-
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng cho biết, trong hai ngày cuối tuần ông đi làm việc ở 2 tỉnh, gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người dân thấy họ rất phấn khởi, tin tưởng sau phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).
-
Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng, việc kết luận vụ Thủ Thiêm, (TP.HCM) mới kết thúc ở giai đoạn thanh tra và bắt đầu của giai đoạn mới, đó là giai đoạn xem xét một cách đầy đủ, cụ thể các vấn đề đối với từng cá nhân, tổ chức để có hình thức xử lý phù hợp.
-
Bên lề kỳ họp Quốc hội chiều 6/6, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cho biết, ông đã nhận được đơn kêu cứu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi tới.
-
Ngoài những vấn đề “nóng” chậm tiến độ, đội vốn khủng tại các dự án, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể về lĩnh vực hàng không đang gây ra nhiều bức xúc trong thời gian vừa qua.
-
“Bản thân tôi cũng cho rằng có rất nhiều khuất tất trong vụ việc này. Nhiều cán bộ từng công tác trong ngành công an cũng nói rằng, với nghiệp vụ của công an, không có chuyện Bùi Quang Huy bỏ trốn được. Vì lẽ đó, nghi ngờ của cử tri và nhân dân là có cơ sở", ĐBQH Lưu Nhưỡng bình luận.
-
Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Sỹ Cương, việc người bị mất giấy phép lái xe (hay còn gọi bằng lái) phải thi lại không làm cho tay lái của họ được tử tế hơn. Để người điều khiển ô tô có tay lái tốt nó nằm ở những khâu khác, trong đó quan trọng nhất là công tác đào tạo.
-
Theo đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, sau khi nghiên cứu quy định nội quy của trụ sở tiếp công dân TP. Hà Nội, thì không phải cán bộ tiếp công dân sẽ cấm hoàn toàn việc người dân quay phim, chụp ảnh, ghi âm, quy định này dành quyền chủ động cho công chức quyết định.
-
“Muốn vượt ra khỏi cái mình đang làm tốt, nhiều khi mình phải phá vỡ cái cũ. Có dám đột phá hay không? Đó là những nỗi sợ của chúng tôi bởi đột phá nào cũng có rủi ro” – đó là chia sẻ của bà Trần Uyên Phương, Phó TGĐ Tân Hiệp Phát, người được biết đến với biệt danh “cô gái tỷ đô”.
-
“Tôi giơ biển xin tranh luận sau tranh luận lần 2 của đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (nhưng không được phát biểu) không phải tranh luận lại nội dung mà muốn nói: Quy tắc làm việc ở Quốc hội là đại biểu được tôn trọng. Vấn đề tôi đưa ra là Bộ trưởng Bộ Công an trả lời, nhưng Bộ trưởng không trả lời. Tại sao Bộ trưởng Bộ Công an không trả lời mà đại biểu khác lại tranh luận với tôi vấn đề này”, đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng nói.
-
Sáng nay (1.11), tại phiên chất vấn của Quốc hội, giữa đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) đã có tranh luận. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị hai đại biểu gặp nhau để tranh luận.