Lưu Bình Nhưỡng
-
"Chúng ta xác định tỷ lệ oan sai, đây là tỷ lệ tôi cho là nguy hiểm. Cứ thử hình dung xem, mình hoặc người thân ở trong 0.000001 % oan sai thì sẽ nghĩ thế nào. Chính vì tỷ lệ trên này ảnh hưởng tới tâm lý", ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói.
-
Trong phát biểu góp ý, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, Quốc hội cần công bằng trong phân bổ nguồn lực và trao quyền lực, kiểm soát quyền lực, không được ngủ mê trên quyền lực của nhân dân. Đặc biệt, không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để gom góp lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân.
-
Chiều nay (25/3), tại phiên họp tổ của Quốc hội, sau phát biểu ý kiến của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nêu ý kiến "chia sẻ".
-
Sáng nay (23/3), tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, khi trả lời báo chí liên quan đến việc ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban Công tác Đại biểu có nhắc tới trường hợp ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng và Bùi Sỹ Lợi.
-
Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, vụ đối tượng Trần Trí Mãnh bỏ ra 20 tỷ đồng để “điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác cho thấy tội phạm hoạt động kiểu mafia, nghĩa là vừa làm ăn phạm pháp, vừa tìm cách thao túng quyền lực Nhà nước.
-
Thủ tướng Chính phủ nhận được phiếu chuyển đơn của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng kèm theo đơn của một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng.
-
Đại biểu Quốc hội cho rằng việc tích hợp "7 giấy phép môi trường trong 1" là "chính sách mang tính cách mạng", tuy nhiên, việc này có thực sự thuận lợi cho người dân không hay vẫn giữ "1 cửa nhưng có đến 7 khóa"?
-
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Nguyễn Hồng Vân đã có những tranh luận "nảy lửa" trước diễn đàn Quốc hội về dự án khai thác, chế biến vàng ở hòn Mò O, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
-
Ngay sau khi Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ rằng ông nhận được điện thoại của nhiều vị lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu tỏ ý thất vọng với nền tư pháp của nước nhà, lập tức một số Đại biểu khác đã đứng lên tranh luận lại ngay trong phiên truyền hình trực tiếp.
-
“Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) không thể nói việc này em không học, không làm nên không biết, không tham gia được, mà phải biết để tham gia. Do đó cần phải có tiêu chuẩn cụ thể đối với ĐBQH, đây là điều rất quan trọng để cử tri xem xét khi lựa chọn bầu”, ĐBQH Bùi Văn Phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Ninh Bình nói.