Lưu Diệc Phi, Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt có nguy cơ bị "phong sát ngầm"

Đinh Đang Thứ tư, ngày 01/09/2021 17:00 PM (GMT+7)
Giới chức Trung Quốc cho biết sẽ hạn chế tầm ảnh hưởng của các nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài. Hàng loạt nghệ sĩ như Lưu Diệc Phi, Trương Thiết Lâm, Tạ Đình Phong có nguy cơ gặp khó khăn trong thời gian tới.
Bình luận 0

Theo The Straitstimes đưa tin về danh sách 7 nghệ sĩ có thể bị hạn chế hoạt động, trong đó có 4 cái tên đình đám là Lưu Diệc Phi, Tạ Đình Phong, Trương Thiết Lâm và Lý Liên Kiệt. Ngày 30/8, đạo diễn Châu Quốc Cương, người thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội những nhận định của mình về vụ "phong sát ngầm" đang xảy ra tại Trung Quốc cũng xác nhận cái tên đầu tiên trong sách này bị xử lý sai phạm vào tháng 9 là Lý Liên Kiệt.

Lưu Diệc Phi, Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt có nguy cơ bị "phong sát ngầm" - Ảnh 1.

Lý Liên Kiệt sẽ bị "phong sát ngầm" trong thời gian tới đây? (Ảnh: Sina).

Được biết, nguyên nhân khiến họ bị liệt vào danh sách đen là do vi phạm chính sách quốc tịch ở đất nước tỷ dân. Trước đó, tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã thông qua kế hoạch hạn chế và cấm các nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động nghệ thuật. Đây được cho là động thái chấn chỉnh lại nền văn hóa giải trí, mà giọt nước tràn ly chính là vụ bê bối tình dục chấn động của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm có quốc tịch Canada, hoạt động ở thị trường Trung Quốc nhưng lại có hành vi phạm pháp, gây tác động xấu tới xã hội cũng như bộ mặt của ngành giải trí nước này. Ngày 1/9, đạo diễn Châu Quốc Cương cũng chỉ ra hai diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và Lý Băng Băng cũng sẽ được giới chức Trung Quốc "đưa vào tầm ngắm".

Tân Hoa Xã cho rằng các nghệ sĩ thu lợi từ thị trường nghệ thuật Trung Quốc phải tuân thủ quy định về pháp luật và đạo đức tại đây. Biện pháp cấm người nước ngoài hoạt động nghệ thuật, cũng nhằm thúc đẩy, trao cơ hội cho giới nghệ sĩ Trung Quốc.

Hơn nữa, theo Luật Quốc tịch Trung Quốc năm 1980, đất nước tỷ dân không thừa nhận công dân có hai quốc tịch. Nhiều năm qua, công chúng Trung Quốc cũng phản đối các nghệ sĩ có hai quốc tịch hoạt động nghệ thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem