Luyện chữ đẹp: "Lợi bất cập hại"

Thứ sáu, ngày 14/12/2012 08:01 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, không ít phụ huynh đổ xô cho con đi luyện viết chữ đẹp. Chưa biết tác dụng của việc làm này đến đâu nhưng nhiều trẻ bị ảnh hưởng không nhỏ của áp lực tâm lý.
Bình luận 0

Thông thường, vào giữa năm học hoặc cuối năm học, các phòng giáo dục sẽ tổ chức thi vở sạch chữ đẹp tại các trường. Để tìm được những em viết chữ đẹp, ngay từ đầu năm lớp 1, giáo viên tiểu học chọn ra khoảng 3, 4 em có nét chữ đẹp để tập trung rèn.

Việc tìm mọi cách để đạt được danh hiệu vở sạch chữ đẹp - một trong nhiều tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua của giáo viên và nhà trường khiến cả cô và trò đều mệt nhoài, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của trẻ.

Có một thực tế đáng buồn là không ít phụ huynh nhận thức về điều này không đầy đủ nên đã tìm mọi biện pháp bắt con phải ra sức luyện viết chữ đẹp, thậm chí cho con đi luyện chữ đẹp tại các trung tâm. Việc phải luyện viết chữ thường xuyên, trong thời gian dài sẽ khiến mắt trẻ quá tải, ảnh hưởng đến sự phát triển thị lực, dẫn đến cận thị, loạn thị. Bên cạnh đó, nếu ngồi không đúng tư thế, trẻ sẽ có nguy cơ bị đau cơ, ảnh hưởng tiêu cực đến xương, đặc biệt là cột sống.

Do vậy, với những trẻ chưa vào lớp 1, phụ huynh nên cho trẻ vừa học vừa chơi, nhận biết con chữ, con vật bằng những đồi chơi, hình ảnh sống động. Việc rèn chữ cho trẻ phải dựa trên khả năng của từng em chứ không nên gượng ép. Để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ, không nên ép con đi học luyện chữ đẹp kẻo "lợi bất cập hại".

Theo Đại Đoàn Kết
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem