Lý do đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp rời "ghế nóng" Hội đồng duyệt phim trước thời hạn?

Ngọc Mi Thứ hai, ngày 01/11/2021 10:14 AM (GMT+7)
Thông tin đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp không còn thuộc Hội đồng duyệt phim quốc gia khiến dư luận xôn xao.
Bình luận 0

Mới đây, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh xác nhận thông tin đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp rời Hội đồng duyệt phim quốc gia vì có phát ngôn không đúng với quy chế làm việc của hội đồng. Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Bộ VHTT&DL vừa có quyết định số 2748/QĐ-BVHTTDL về việc thay thế ủy viên Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện. Cụ thể, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sẽ không tiếp tục tham gia Hội đồng này.

Công văn được Bộ VHTT&DL ban hành ngày 26/10 cũng nêu rõ, Bộ VHTT&DL quyết định thay thế Ủy viên Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện nhiệm kỳ 2021-2023. Cụ thể, ông Đỗ Duy Anh - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh thay thế đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Lý do đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp rời Hội đồng duyệt phim quốc gia trước thời hạn? - Ảnh 1.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp rời "ghế nóng" Hội đồng duyệt phim. (Ảnh TL)

Trước đó vào cuối tháng 4/2021, Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim quốc gia hay còn gọi là Hội đồng duyệt phim quốc gia nhiệm kỳ mới ra mắt thay thế cho hội đồng nhiệm kỳ cũ. Hội đồng mới gồm 9 thành viên, trong đó có đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Cô cũng là thành viên trẻ tuổi nhất của Hội đồng duyệt phim quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên nữ đạo diễn này được mời tham gia "ghế nóng" của Hội đồng thẩm định phim Quốc gia.

Hiện tại, Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện nhiệm kỳ 2021 - 2023 gồm các thành viên sau: GS. Trần Thanh Hiệp - nguyên hiệu trưởng Đại học Sân khấu Điện ảnh (Chủ tịch hội đồng), bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh (Phó chủ tịch hội đồng) , đạo diễn Trần Trung Dũng, ông Nguyễn Danh Dương - Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia, ôn Lê Chí Hiếu - Phó trưởng phòng phổ biến phim (Cục Điện ảnh), nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Tiến sĩ Ngữ văn Trần Thị Phương Lan, Tiến sĩ nghệ thuật Nguyễn Hạnh Lê, ông Khuất Duy Tân - nguyên trưởng phòng phổ biến phim (Cục Điện ảnh), nhà báo Trần Việt Văn và ông Đỗ Duy Anh - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Nguyễn Hoàng Điệp (sinh năm 1982) tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh năm 2004. Cô là một gương mặt nổi bật trong những nhà làm phim độc lập tại Việt Nam. Phim Đập cánh giữa không trung do Nguyễn Hoàng Điệp viết kịch bản và làm đạo diễn từng nhận nhiều giải thưởng quốc tế.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem