Ly khai miền Đông kêu gọi tổng động viên khẩn cấp chống quân đội Ukraine

Phương Đăng (ukrinform,RIA) Chủ nhật, ngày 09/11/2014 13:30 PM (GMT+7)
Chính quyền Kiev cáo buộc, ly khai miền Đông đang kêu gọi tổng động viên khẩn cấp, ép buộc các cư dân tại những khu vực mà lực lượng này kiểm soát phải gia nhập các nhóm vũ trang, chiến đấu chống lại quân đội Ukraine.
Bình luận 0

 Hãng thông tấn quốc gia Ukraine Ukrinform ngày 8.11 đưa tin, Phó Giám đốc Trung tâm phân tích thông tin của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia (NSDC), ông Volodymyr Polevy đã xác nhận như vậy trong một cuộc họp báo cùng ngày.

"Lực lượng ly khai Đông Ukraine đang kêu gọi tổng động viên khẩn cấp, cưỡng ép các cư dân ở Khartsyzsk, Snizhne, Shakhtarsk, Zuhres, Mospyne, và Ilovaisk Amvrosiyivka gia nhập các nhóm vũ trang của họ", Ukrinform dẫn lời ông ông Volodymyr Polevy.

img
Xe bọc thép chở quân ly khai phóng như bay trên đường phố Donetsk ngày 2.8. Ảnh minh họa.

 

Ngoài ra, trong cuộc họp báo này, ông Volodymyr Polevy cũng xác nhận, chính phủ Ukraine đã chỉ thị ngừng rót ngân sách nhà nước cho các khu vực Donetsk và Luhansk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai miền Đông. Việc khôi phục lại ngân sách nhà nước tại đây chỉ xảy ra khi chính phủ Kiev tái kiểm soát được cho các khu vực nói trên.

 

Trong khi đó, cuối ngày 8.11 nhóm phóng viên của hãng tin Nga Ria Novosti 
 đưa tin,  lực lượng pháo binh của quân đội Ukraine khai hỏa, dữ dội mở cuộc tấn công trước vào các vị trí của phe ly khai ở phía Đông Donetsk. Ở ngoại ô phía Tây Donetsk, gần làng Pisky cũng đang diễn ra trận chiến khốc liệt giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai.

Cụ thể, quân đội Ukraine  đang tấn công dữ dội vào các vị trí của lực lượng ly khai tại quận Kievsky, Kuibyshevsky và Petrovsky (thuộc Donetsk). Đây là những khu dân cư nơi chiến sự diễn ra ác liệt nhất tại Donetsk.

Theo phóng viên Ria Novosti, đã có thông báo về thương vong dân sự  trong các cuộc giao tranh nhưng chưa ước tình được số liệu cụ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem