Ly kỳ chuyện 2 chú hổ con tên Bình - Dương vừa được cắt bánh kem, làm đầy tháng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 14/06/2023 10:01 AM (GMT+7)
2 chú hổ con tên Bình - Dương vừa được làm đầy tháng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, có cả màn cắt bánh kem khiến nhiều người thích thú. Đằng sau chuyện hai chú hổ chào đời ngay tại Thảo Cầm Viên là cả một quá trình ly kỳ, hấp dẫn.
Bình luận 0

Ngày 13/6, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (hay còn gọi là Sở Thú) tại TP.HCM đã tổ chức lễ đầy tháng cho 2 hổ Bengal con. Hai chú hổ con còn được cắt bánh kem mừng 1 tháng tuổi. Sự kiện thu hút sự chú ý của du khách, nhất là các du khách nhí khi đang vào dịp hè.

Ly kỳ chuyện 2 chú hổ con tên Bình - Dương vừa được cắt bánh kem, làm đầy tháng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 1.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cắt bánh kem, mừng đầy tháng 2 chú hổ con tên Bình - Dương. Ảnh: Saigon Zoo

Hai chú hổ Bengal con ra đời vào ngày 13/5/2023 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Chúng được đặt tên là Bình và Dương, nhằm ghi nhận sự hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã tặng 4 con hổ cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn, trong đó có hổ mẹ.

Còn hổ cha là hổ Bengal đực được sinh ra tại Thảo Cầm Viên vào năm 2014.

Ly kỳ chuyện 2 chú hổ con tên Bình - Dương ra đời ở Thảo Cầm Viên

Đáng chú ý, nhân sự kiện đầy tháng 2 chú hổ Bình - Dương, phía Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tiết lộ câu chuyện ly kỳ mà 2 chú hổ được sinh ra.

Theo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, 4 con hổ được tiếp nhận từ Chi cục Kiểm lâm Bình Dương rất khó thích nghi với môi trường của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đặc biệt là hổ cái nhỏ (bây giờ là hổ mẹ).

Ly kỳ chuyện 2 chú hổ con tên Bình - Dương vừa được cắt bánh kem, làm đầy tháng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 2.

Chú hổ Bengal con được mẹ chăm sóc. Ảnh: Saigon Zoo

Ngày còn được nuôi tại Bình Dương, hổ mẹ đã phải ở riêng. Theo giải thích của nhân viên chăm sóc cũ thì do hổ mẹ rất dữ, sẵn sàng gây chiến nếu cố tình đưa một hổ từ chuồng khác sang. 

“Lúc về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cô từ chối mọi loại thức ăn đưa vào, cô cũng không chịu vào trong chuồng ép (có lẽ là không chịu ở gần anh bạn chuồng ép kế bên). Phải mất một thời gian với nhiều biện pháp dụ dỗ... cuối cùng cô cũng hết làm khó các anh nhân viên chăm sóc”, phía Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ.

Giai đoạn ghép đôi hổ mẹ (hổ được Chi cục Kiểm lâm Bình Dương trao tặng) và hổ cha (hổ tại Thảo Cầm Viên) được đơn vị đánh giá “nguy cơ luôn chực chờ”: Những vết thương chí mạng có thể xảy đến nếu nôn nóng, đốt cháy giai đoạn.

Lúc này, cửa liên thông được hé dần lên từng chút (mục đích là để hai hổ thấy nhau, làm quen và người chăm sóc có thể thấy được thái độ của chúng mà dự liệu). Qua nhiều tháng, cửa ngày càng được nhích dần lên cao, mặc dù thỉnh thoảng đôi hổ có gầm gừ nhau nhưng tuyệt nhiên chưa có động thái đánh nhau.

Thời cơ đến

Theo phía Thảo Cầm Viên, cơ hội đến khi hổ cái có dấu hiệu lên giống, quyết định thả ghép chung hai hổ được đưa ra.

Hàng loạt các thao tác chuẩn bị như thang, máy bơm áp lực, thuốc thú y hỗ trợ tình huống khẩn cấp và bảng phân công nhiệm vụ được đưa ra. Ai vào việc nấy.

Sau vài kỳ phối giống không thành, giữa tháng 3/2023 hổ cái không có dấu hiệu lên giống lại, thay vào đó là biểu hiện bụng to, nặng nề, lười và một số biểu hiện như từ chối, chủ động né tránh hành vi âu yếm của hổ đực. 

Ban lãnh đạo Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đồng ý cho thực hiện các bước chuẩn bị dự phòng hỗ trợ hổ sinh sản như bồi dưỡng, lắp camera quan sát, kiểm tra sữa chữa chuồng để phòng tránh rủi ro cho hổ sơ sinh.

Hai chú hổ Bengal con được sinh ra ngày 13/5/2023.

Ly kỳ chuyện 2 chú hổ con tên Bình - Dương vừa được cắt bánh kem, làm đầy tháng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 3.

Hai chú hổ Bengal được đặt tên là Bình và Dương. Ảnh: Saigon Zoo

Kế hoạch chăm sóc hổ con đã được trù tính. Tuy nhiên, các nhân viên chăm sóc qua camera nhận thấy “bà mẹ trẻ” đã thể hiện bản năng làm mẹ tuyệt vời của mình. Hai chú Hổ con được liếm cho khô lông, hướng dẫn tìm bầu sữa... 

Sau 48h theo dõi camera để đảm bảo mẹ tròn, con vuông, đội ngũ bác sĩ thú y đã có thể ngủ ngon giấc.

“Không phải các cặp đôi cứ yêu nhau, thành duyên, thành vợ chồng là sẽ có con, đó là một quá trình dài, với sự chăm sóc, quan tâm, hỗ trợ của nhiều người, nhất là các anh chị cán bộ chăn nuôi, trực tiếp chăm sóc hổ”, phía Thảo Cầm Viên chia sẻ trên trang fanpage chính thức của đơn vị. 

Sự kiện và những dòng chia sẻ chân tình nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện có 13 con hổ, trong đó, có 3 hổ trắng, 2 hổ Đông Dương và 8 hổ Bengal.

Thảo Cầm Viên được xây dựng từ năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến nay đã gần 160 tuổi, là một trong 10 sở thú lâu đời nhất thế giới với với 590 loại thú thuộc 125 loài, thực vật có 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bonsai…

Đặc biệt, các loài thú nhập ngoại hiện có tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đều thuộc hàng quý hiếm trong tự nhiên, như tê giác trắng, linh dương sừng kiếm, linh dương sừng xoắn, linh dương đầu bò, linh dương Bles, hươu cao cổ, ngựa hoang, hà mã, hà mã lùn, cò đỏ, vượn cáo, khỉ râu trắng, khỉ sóc…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem