Lý lịch

  • Dân Việt - Với vai trò Đại sứ du lịch Việt Nam, cái tên Lý Nhã Kỳ đang trở thành tâm điểm, gặp phải không ít phản ứng và nhiều luồng dư luận trái chiều từ giới truyền thông, công chúng. Dân Việt đã trò chuyện với cô.
  • (Dân Việt) - Phần lớn lao động Trung Quốc thiếu các thủ tục hồ sơ cần thiết như lý lịch tư pháp, chứng nhận trình độ chuyên môn kỹ thuật cao có hợp pháp hoá lãnh sự…
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu nhà thầu phải làm các thủ tục đưa 90 lao động phổ thông Trung Quốc về nước trước ngày 31.8.
  • (Dân Việt) - Huyện Tân Sơn (Phú Thọ) vừa qua đã tổ chức xét tuyển công chức cho hệ giáo dục mầm non. Dựa theo các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước thì những ai đã công tác lâu năm, được ký kết hợp đồng, có sức khỏe, lý lịch rõ ràng, lại thuộc thành phần dân tộc thiểu số sẽ được ưu tiên tuyển dụng, cho vào biên chế.
  • Dân Việt - Tại khu vực bầu cử số 6 thôn Sơn Hà, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, từ 5h sáng, nơi nơi không khí rộng ràng hân hoan như ngày hội.
  • (Dân Việt) - Người có hành vi khai man lý lịch là ông Hoàng Quyết Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
  • Dân Việt - Tư cách thừa kế của Kim Jong-un, con trai út của nhà lãnh đạo Kim Jong ll, có thể chưa hoàn toàn chắc chắn bởi ngày sinh của ông này không được in đỏ trên lịch năm 2011 của CHDCND Triều Tiên.
  • (Dân Việt) - "Tìm và gìn giữ những vật dụng hàng ngày của người lính trong chiến tranh là bài giảng thuyết phục nhất để giáo dục cho con cháu truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước", người cựu chiến binh Hồ Nguyễn Huy Thuận tỉnh Quảng Trị tâm niệm.
  • (Dân Việt) - Ngày 16 -8, ông Trần Thanh Văn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy xã đối với ông Lê Anh Đáng - Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Trạch.