Mặc kệ công an dẹp, Hồ Gươm vẫn hóa thành "trường đua" của dân tập thể dục giữa mùa dịch Covid-19

Nguyễn Chương - Ngọc Hải Thứ năm, ngày 03/06/2021 10:22 AM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các công viên, vườn hoa, bị cấm hoạt động tụ tập đông người để phòng, chống dịch. Thế nhưng, quanh Hồ Gươm, mỗi ngày vẫn có hàng trăm người dân đổ về tập thể dục, đạp xe bất chấp quy định cấm tập trung đông người.
Bình luận 0

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Khung giờ từ 5-7h sáng những ngày gần đây, bất kể ngày thường hay cuối tuần, các tuyến phố xung quanh hồ Gươm thu hút hàng trăm người đạp xe, chạy bộ đổ về tập thể dục sớm.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV, vào lúc 6h sáng ngày 3/6, khu vực khuôn viên vỉa hè mặc dù đã có rào chắn cấm người dân tụ tập nhưng hàng trăm người vẫn bất chấp đi bộ dưới lòng đường và trên vỉa hè.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đi bộ dưới lòng đường như một cách "né luật" của người dân khi vỉa hè đã bị lực lượng chức năng căng dây phong tỏa.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Tận dụng khoảng thời gian sáng sớm, người dân tranh thủ đổ xuống đường đạp xe rèn luyện sức khoẻ. Tuyến đường Lý Thái Tổ chật kín người dân đạp xe, đi bộ.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Đây là khoảng thời gian thời tiết mát mẻ, ít tín hiệu đèn giao thông nên người dân có thể thoải mái đi lại.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Ven hồ Gươm và hồ Tây là những nơi thường được người dân đạp xe, tập thể dục lựa chọn trong thời kỳ dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Trước đó, ngày 5/5, TP Hà Nội đã ra chỉ thị dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh như: các rạp, trung tâm chiếu phim; các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi; phòng tập gym; các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Khoảng 6h30, lực lượng chức năng đã có mặt để yêu cầu người dân quay trở về nhà. Nhưng hầu hết đều né tránh.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng đã cố ngăn cản người đạp xe đi vào trong bờ hồ Gươm, nhưng không ít người vẫn bất chấp.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Có rất ít người dân chấp hành yêu cầu của lực lượng công an.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Khi vấp phải sự nhắc nhở của lực lượng chức năng, người dân sẽ đi theo đường Bà Triệu rồi lại vòng lại đường Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ vào hồ Gươm.

Hàng trăm người dân tập thể dục, đạp xe quanh hồ Gươm bất chấp dịch quy định phòng dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Mặc dù đã có cả biện pháp tuyên truyền và áp dụng phạt đối với nhiều trường hợp vi phạm, không đeo khẩu trang, nhưng theo cơ quan chức năng, rất khó để có thể dùng chế tài với hàng trăm người dân tập thể dục quanh hồ.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem