Mặc kệ giá rét, du khách vẫn "đội mưa" vãn cảnh chùa Bái Đính

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 08/02/2022 07:12 AM (GMT+7)
Mặc dù mưa rét, nhưng nhiều người dân vẫn chọn chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) để du xuân, vãn cảnh đầu năm Nhâm Dần 2022.
Bình luận 0

Ngày 7/2, rất đông người dân di chuyển về chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) đi lễ chùa cầu may, dù thời tiết mưa rét, nhiệt độ khoảng 14 độ C.

Chùa Bái Đính năm nay, Ban Tổ chức chỉ cử hành phần lễ, không tổ chức phần hội đề phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, chùa Bái Đính mở cửa đón khách trở lại từ mùng 2 Tết Nguyên đán, sau thời gian đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19, nên lượng khách đổ về thăm viếng chùa khá đông. Riêng trong ngày 5-6/2  với khoảng 6.000 - 7.000 khách.

Ông Trần Văn Thắng (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Cứ đầu xuân tôi lại cùng gia đình về chùa Bái Đính để vãn cảnh, cầu cho năm mới sức khỏe, may mắn và công việc luôn thuận lợi".

Clip người dân đội mưa vãn cảnh tại chùa Bái Đính đầu năm Nhâm Dần 2022

Clip người dân đội mưa vãn cảnh chùa Bái Đính - Ảnh 2.

Chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Ảnh: V T

Clip người dân đội mưa vãn cảnh chùa Bái Đính - Ảnh 3.

Du khách đội mưa chụp ảnh tại chùa Bái Đính. Ảnh: V T

Clip người dân đội mưa vãn cảnh chùa Bái Đính - Ảnh 4.

Chùa Bái Đính đang giữ nhiều kỷ lục của châu Á cũng như của khu vực. Ảnh: V T

Clip người dân đội mưa vãn cảnh chùa Bái Đính - Ảnh 5.

Lễ hội chùa Bái Đính được khai hội đầu Xuân và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Ảnh: Đ P

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem