Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD

Đông Hưng Chủ nhật, ngày 08/05/2022 16:10 PM (GMT+7)
Nữ tỷ phú Nualphan Lamsam (Madam Pang) được gọi là "nữ tướng" của bóng đá Thái Lan. Ở tuổi 55, bà vẫn luôn rất nhiệt huyết với công việc đặc biệt có phong cách vô cùng sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Bình luận 0

Bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) sinh năm 1966 tại Bangkok, Thái Lan và là thế hệ thứ năm của gia tộc quyền lực - Lamsam. Gia tộc này hiện đang sở hữu Ngân hàng Kasikorn (Kbank) là một trong những ngân hàng lớn nhất của xứ chùa vàng có giá trị lên tới 98 tỷ USD. Đặc biệt, bà Nualphan Lamsam chính là người thừa kế của khối tài sản khổng lồ này.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 1.

Nualphan Lamsam hay còn được gọi thân mật là Madam Pang - người phụ nữ quyền lực của bóng đá Thái Lan.

Bà từng học chuyên ngành Marketing tại Đại học Chulalongkorn và học tiếp thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston. Hiện, bà đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại Muang Thai Insurance - một công ty bảo hiểm hàng đầu tại Thái Lan. Cuối năm 2020, bà được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn ĐT Thái Lan dự AFF Cup 2020, và nhờ những mối quan hệ của mình, bà đã giúp HLV Polking có đội hình tốt nhất, rồi cũng bằng những liệu pháp tâm lý "sặc mùi tiền", bà giúp "Voi chiến" thi đấu thăng hoa và lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Bà Nualphan Lamsam hay còn được người dân Thái gọi thân mật là Madam Pang.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 2.

Madam Pang là người thừa kế của khối tài sản trị giá 98 tỷ USD.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 3.

Madam Pang làm trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại AFF Cup 2020.

Trước đó, Madam Pang đam mê và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bóng đá. Bà là Chủ tịch đội bóng Port Football Club và cũng từng làm trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan tham dự World Cup 2019. Khoảng thời gian đó, bà Pang được lòng người hâm mộ nước nhà bởi luôn hết mình với bóng đá. Chủ tịch U60 này còn đầu tư rất nhiều tiền cho công cuộc thúc đẩy bóng đá nữ Thái Lan.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 4.

Bà từng bật khóc khi thấy đội bóng đá nước nhà ghi bàn ở World Cup nữ.

Không chỉ được dân tình tin tưởng, ủng hộ mà Madam Pang còn khiến ai nấy phải ngoái nhìn khi sở hữu phong cách sang chảnh và thần thái cuốn hút. Dù ở độ tuổi U60, bà vẫn luôn xuất hiện trong "tác phẩm" của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Điều đó tạo nên một hình ảnh "nữ tướng của bóng đá Thái Lan" khi thì trẻ trung, năng động, lúc lại thanh lịch, quý phái.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 5.

Bên ngoài Madam Pang là người có phong cách sang chảnh và cuốn hút.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 6.

Bà cũng là một tay chơi đồ hiệu khét tiếng.

Những khi đến sân cỏ, Madam Pang luôn chọn những bộ đồ thể thao khỏe khoắn và ngược lại khi có mặt ở các sự kiện lớn, người phụ nữ này luôn phủ đầy đồ hiệu đẳng cấp, thời thượng. Đặc biệt, với những ai thường xuyên theo dõi, có thể nhìn ra bà Pang là một người đam mê thương hiệu Hermes và là nhà phân phối độc quyền của hãng này ở Bangkok.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 7.

Trên sân bóng, bà luôn chọn đồ thể thao khỏe khoắn.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 8.

Tuy nhiên ở nơi khác lúc nào bà cũng phủ đầy đồ hiệu.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 9.

Thương hiệu mà bà yêu thích nhất là Hermès.

Trong công việc, Madam Pong luôn là người vô cùng nghiêm túc, mạnh mẽ và nổi tiếng là người tình cảm, thường quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên. Còn nhớ trước trận bán kết AFF Cup 2020 gặp ĐT Việt Nam, Madam Pang đã tới Singapore để ủng hộ đội bóng nước nhà theo cách của nhà giàu. Bà đã chi hơn 700 triệu đồng để chuẩn bị 15 phần quà toàn "hàng khủng" như iPhone 13, túi xách và đồng hồ đến từ những thương hiệu cao cấp,... dành cho các tuyển thủ Thái Lan.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 10.

Bà chi gần 700 triệu làm quà cho các cầu thủ Thái Lan trước trận bán kết AFF Cup 2020 với ĐT Việt Nam.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 11.

Đây là sự ủng hộ tinh thần lớn lao với các cầu thủ.

Madam Pang - Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: Điều hành đế chế 98 tỷ USD - Ảnh 12.

Bà Madam Pang tiếp tục làm Trưởng đoàn U23 Thái Lan tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Madam Pang tiếp tục được LĐBĐ Thái Lan (FAT) tín nhiệm giao nhiệm vụ làm trưởng đoàn U23 Thái Lan. Nhờ những mối quan hệ của bà, HLV Polking một lần nữa hưởng lợi khi có thể triệu tập một vài gương mặt trẻ sáng giá đang thi đấu tại châu Âu như Jonathan Khemdee, Ben Davis, Chayapipat Supunpasuch, Patrik Gustavsson hay William Weidersjo. Tuy vậy, U23 Thái Lan đã khởi đầu không suôn sẻ khi thua ngược U23 Malaysia 1-2 trong trận ra quân vào tối ngày 7/5.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem