Malaysia Airlines sẽ phải bồi thường bao nhiêu cho các nạn nhân?

Chủ nhật, ngày 06/04/2014 19:19 PM (GMT+7)
Máy bay MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích chưa được tìm thấy, nhưng hãng này vẫn phải đối mặt với việc phải chi trả một số tiền bồi thường khổng lồ.
Bình luận 0
Các luật sư cho biết, gia đình của các nạn nhân trên chuyến bay có thể yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường kể cả khi tung tích các nạn nhân vẫn chưa được tìm ra. Ở mức tối thiểu, một hiệp ước về hàng không quốc tế cho phép người thân thuộc gần nhất của 227 hành khách trên chuyến bay đề nghị bồi thường tới 175.000 USD/người, mà không cần chứng minh Malaysia Airlines có lỗi gì. Còn trong trường hợp chứng minh được có sự bất cẩn dẫn tới vụ tai nạn, số tiền bồi thường sẽ cao hơn. Ngay cả khi thiếu bằng chứng, các hãng hàng không có thể chi trả bảo hiểm dựa trên chế độ bảo hiểm của họ.

Mặc dù hiện nay, hầu như nguyên nhân chiếc máy bay bị tấn công khủng bố đã bị loại trừ, nhưng ngay cả khi giả thiết này được chứng minh là sự thật thì các công ty bảo hiểm vẫn phải có nghĩa vụ bồi thường. Trong quá khứ từng xảy ra vụ chuyến bay 103 của Hãng hàng không Pan American bị rơi tại Scotland năm 1988 vì bị khủng bố và các gia đình nạn nhân vẫn được bồi thường.

Ông Floyd Wisner, một luật sư hàng không của Mỹ cho biết, theo kinh nghiệm của ông, giới hạn chi trả đối với các công ty bảo hiểm cho Malaysia Airlines có thể ở mức 1 tỷ USD. Các hãng hàng không quốc tế có máy bay lớn như Boeing 777 thường có mức bồi thường tối đa ở mức này, trong đó bao gồm cả bảo hiểm khủng bố.

Tập đoàn Allianz của Đức cho biết, họ là công ty bảo hiểm chính cho chiếc máy bay bị mất tích của Malaysia nhưng hiện vẫn chưa rõ danh tính các công ty bảo hiểm khác. Hiện Allianz đã bắt đầu tiến hành chi trả tiền bồi thường dù không tiết lộ số tiền và người hưởng.

David Fiol, một luật sư Mỹ khác cho biết Malaysia đã gia nhập Công ước Montreal về yêu cầu bồi thường đối với các vụ tử vong hàng không, nên Malaysia Airlines buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ, với mức bồi thường tối đa cho những thiệt hại có thể chứng minh của hành khách ở mức 175.000 USD/người. Cũng theo công ước này, các hãng hàng không phải bồi thường trong thời gian 6 tháng kể từ thời điểm máy bay dự kiến tới đích.
QĐND (Theo QĐND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem