Huyện Lục Ngạn thu 1.620 tỷ đồng từ vải thiều

Thứ tư, ngày 09/07/2014 06:50 AM (GMT+7)
Chỉ 1-2 ngày nữa, toàn bộ vải thiều của các hộ nông dân huyện Lục Ngạn sẽ được bán hết. Đây là thông tin được Chủ tịch UBND huyện cung cấp nhằm giải tỏa sự lo ngại về tình trạng ế thừa vải năm nay.
Bình luận 0

Theo Chủ tịch Ủy ban huyện Lục Ngạn, trong mùa thu hoạch này, người dân trồng vải trong huyện thu được khoảng 1.260 tỷ đồng.

Nguồn thu này hầu hết vẫn đến từ giao dịch trực tiếp giữa người trồng vải và thương lái với mức giá bình quân từ 12.000 - 13.000 đồng/kg.

 img

Ảnh minh họa

Năm nay, sản lượng vải thiều Lục Ngạn tuy tăng gần gấp đôi so với năm ngoái nhưng vải không bị bán đổ, bán tháo do ngoài thị trường Trung Quốc chỉ còn chiếm tỷ lệ khoảng 1/2 lượng xuất khẩu thì vải Lục Ngạn đã tìm được một số thị trường mới như Úc, Nhật, Hàn Quốc.
(Theo VTV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem