Mang niềm vui đến với học sinh nghèo ở Lai Châu

Nhóm PV Thứ hai, ngày 01/10/2018 14:14 PM (GMT+7)
Những chiếc đèn ông sao lung linh sắc màu và cả những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, áo mới... tuy không lớn về vật chất, nhưng ẩn sau đó là tình cảm chân thành của các thành viên trong đoàn từ thiện, dành cho học sinh điểm trường vùng khó Pá Đởn, thuộc trường phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Pì (Nậm Pì, Nậm Nhùn, Lai Châu).
Bình luận 0

Chương trình “Trăng đại ngàn” do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức, diễn ra ở xã Nậm Pì từ ngày 20 – 22.9.

Bất chấp cái nắng oi ả của vùng Tây Bắc, 13 giờ chiều ngày 21.9, các thành viên trong đoàn từ thiện đã bắt đầu hành trình “mang” chương trình “Trăng đại ngàn” đến với học sinh điểm trường vùng khó Pá Đởn.

img

Để đưa được những phần quà vào đến điểm bản đoàn từ thiện phải trải qua hơn 1h đồng hồ băng rừng. Ảnh: By

img

Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi cây cầu nên thầy cô, học sinh cũng như đoàn từ thiện phải lội bộ qua suối. Ảnh: By

img

Con suối với nước chảy khá xiết cùng với đá rất nguy hiểm cho người qua lại. Ảnh: By

img

Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và các nhà từ thiện tổ chức trung thu cho học sinh điểm trường Pá Đởn. 

Cách trung tâm hơn 30km, đường vào điểm trường Pá Đởn rất khó đi, ô tô không thể vào tận nơi mà phải tăng bo bằng xe máy hơn 10km.

Những chiếc xe máy do các thầy giáo trường phổ thông DTBD Tiểu học Nậm Pì điều khiển, chở các thành viên trong đoàn, ì ạch leo dốc bằng số 1, nhả khói khét lẹt. Sau hơn 1 giờ đồng hồ vượt qua đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, bên là núi cao, bên thì vực sâu, các thành viên trong đoàn thở phào nhẹ nhõm khi đặt chân tới điểm trường Pá Đởn.

img

Học sinh điểm trường Pá Đởn thích thú với chiếc đèn ông sao. 

Gần 30 học sinh của điểm trường Pá Đởn và điểm trường Pá Sập (cách đó chừng 2km) đã có mặt, xếp hàng ngay ngắn trên sân trường rộng hơn 3m, ngay trước căn nhà gỗ cũ kĩ, nhuốm màu thời gian.

Khi các cô, các chú trong đoàn từ thiện lấy ra từ trong túi những chiếc đèn ông sao lung linh sắc màu, các em học sinh, tròn mắt dõi theo. Ánh mắt của các cháu lộ rõ vẻ thích thú với những chiếc đèn ông sao xanh, đỏ, tím vàng.

img

Không chỉ tặng bánh kẹo, đèn ông sao, đoàn từ thiện còn tặng áo mới cho học sinh trường Phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Pì. 

Không để các bé phải chờ đợi lâu, chương trình “Trăng đại ngàn” nhanh chóng diễn ra với những tiết mục hát múa, điệu nhảy sôi động do các thành viên trong đoàn biểu diễn. Cầm trên tay chiếc đèn ông sao, bánh trung thu, các bé cũng nhún nhảy theo điệu nhạc đầy hứng khởi.

Thầy giáo Vàng Văn Thín, điểm trường Pá Đởn, vui vẻ cho biết: Điểm trường có 11 học sinh học lớp 1 là con em đồng bào dân tộc Mảng. Đây là một trong những dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khó khăn của tỉnh Lai Châu. Cũng bởi cuộc sống còn nghèo đói nên người dân nơi đây chưa quan tâm lắm đến việc học hành của con em mình.

img

Phụ huynh học sinh rất phấn khởi khi con em mình được vui tết trung thu. 

“Học sinh của điểm trường thiếu thốn đủ thứ, từ quần áo, giầy dép đến sách vở, đồ dùng học tập. Bà con nông dân trong bản đến cái ăn còn chưa đủ thì khó có thể lo chu toàn cho các con. Những chiếc đèn ông sao, bánh trung thu đối với học sinh miền xuôi thì chẳng đáng gì nhưng với học sinh vùng cao, miền núi như ở điểm trường Pá Đởn thì những món quà đó rất có giá trị. Tôi cảm thấy vui lây với các con khi chúng được hưởng không khí đầm ấm, vui tươi của tết trung thu” – thầy giáo Thín xúc động nói.

Không ít phụ huynh học sinh cũng đến tham dự, vui trung thu giữa đại ngàn Tây Bắc với các con.

Chị Lò Thị Nguyệt, dân bản Pá Đởn, xúc động nói: “Nhà tôi nghèo lắm. Tôi có 3 con nhỏ, cháu lớn học lớp 3, cháu thứ 2 học lớp 1, còn một bé đang học mẫu giáo. Nhà chỉ có ít ruộng, nương mà tôi lại thường xuyên đau ốm nên không có tiền để mua quà cho các con trong những dịp lễ, tết. Cám ơn các anh, các chị đã tặng quà trung thu, đem lại niểm vui cho con tôi và các cháu nhỏ trong bản”.

img

Đoàn tặng quà cho các thầy cô ở điểm trường tiểu học, mầm non Pá Đởn. 

Cầm trên tay chiếc đèn ông sao rực rõ, cháu Pàn Thị Nguyệt – học sinh lớp 1, điểm trường Pa Đởn, hớn hở: “Chiếc đèn đẹp quá, cháu rất thích. Lần đầu tiên được vui tết Trung thu với các bạn trong lớp, cháu vui lắm. Đây là lần đầu tiên cháu được tặng chiếc đèn ông sao. Cháu sẽ giữ gìn chiếc đèn cẩn thận để làm kỉ niệm. Cháu mong ước năm nào cũng được vui tết Trung thu, được tặng quà như năm nay”.

img

Rất nhiều bánh kẹo được chuẩn bị cho các bạn nhỏ cùng phá cỗ. Ảnh: By.

Chị Lều Thị Huệ - cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, cho hay: “Tôi rất vui khi được tham gia cùng đoàn thực hiện chương trình “Trăng đại ngàn” tại trường phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Pì, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức. Tận mắt chứng kiến mới thấy hết những khó khăn của thầy trò và người dân nơi đây. Học sinh của nhà trường rất đáng yêu, cháu nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép. Nhìn các cháu vui mừng, thích thú khi đón nhận những món quà trung thu, trong lòng tôi rất vui”.

Lời cảm ơn

  • Ông Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ 1.000 quyển vở, 530 tuýp kem đánh răng, 530 bàn chải đánh răng, 400 chiếc áo trắng
  • Bà Nguyễn Minh Phúc – Giám đốc Công ty chăm sóc mẹ và bé Hoàng Gia ủng hộ 1.000 chiếc quần chíp mới
  • Công ty CP Karofi ủng hộ máy lọc nước
  • Nhà xuất bản Kim Đồng ủng hộ 3 tủ sách
  • Công ty May Anh Vũ hỗ trợ may áo trắng
  • Gia đình anh Phúc Thiện ủng hộ 1 máy lọc nước, 300 chiếc ghế, 300 quyển sách
  • Bà Diệu Trang ủng hộ 40 chiếc áo trắng
  • Bà Thanh Huyền ủng hộ 40 chiếc áo trắng
  • Bà Lều Thị Minh Huệ ủng hộ 100 đôi dép và 100 chiếc áo trắng
  • Bạn đọc dấu tên ủng hộ 100 chiếc bánh dẻo, bánh nướng
  • Bà Trịnh Mai Hương ủng hộ 60 chiếc bánh dẻo, bánh nướng
  • Bà Hoàng Minh Thu ủng hộ 85 chiếc bánh dẻo, bánh nướng
  • Bạn đọc Ngọc Lan ủng hộ 100 chiếc đèn ông sao
  • Bà Vũ Thị Hải – Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt ủng hộ 50 bộ đồ chơi
  • Bà Bùi Huế ủng hộ 300.000 đồng
  • Bà Kiên Trần ủng hộ 32 chiếc áo trắng
  • Bà Tri Tue Vien Thanh ủng hộ 2.000.000 đồng
  • Bà Diệu An ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Bà Nguyễn Minh Huệ - Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt ủng hộ 500.000 đồng
  • Ông Trần Thế Kiên ủng hộ 2.000.000 đồng
  • Ông Phạm Văn Tuyển ủng hộ 2.000.000 đồng
  • Bà Lê Thị Hòa ủng hộ 300.000 đồng và quà
  • Bà Nguyễn Luận ủng hộ 530 chiếc áo ấm
  • Bà Bùi Ngọc Anh ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Ông Phạm Văn Bình ủng hộ 500.000 đồng
  • Bạn đọc Nguyễn Thị Lưu ủng hộ 200.000 đồng
  • Bạn đọc Đức An ủng hộ 200.000 đồng
  • Bạn đọc dấu tên ủng hộ 1.000.000 đồng
  • Công ty TNHH Vận tải Thương mại và Du lịch Tuấn Minh tài trợ xe vận chuyển đoàn từ thiện
  • Cùng một số bạn đọc đã ủng hộ gấu bông và đồ chơi cho chương trình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem