"Mang thịt chua Đất Tổ đến mọi miền tổ quốc" đạt giải Nhất cuộc thi Dự án thanh niên khởi nghiệp nông thôn

Hoan Nguyễn Thứ bảy, ngày 05/11/2022 18:50 PM (GMT+7)
Vượt qua 31 dự án để xuất sắc về đích, "Mang thịt chua Đất Tổ đến mọi miền tổ quốc" của Nguyễn Thị Thu Hoa (tỉnh Phú Thọ) đạt giải Nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022.
Bình luận 0
Dự án "Mang thịt chua Đất Tổ đến mọi miền Tổ quốc" đạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp nông thôn 2022 - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn cho tác giả Nguyễn Thị Thu Hoa. Ảnh: Việt Quỳnh

Phát động từ 4/2022, cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022 đã nhận 358 hồ sơ tham gia dự thi và có 31 dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết.

Ngày 4/11, tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII và cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022.

Trong đó, dự án "Mang thịt chua Đất Tổ đến mọi miền tổ quốc" của tác giả Nguyễn Thị Thu Hoa (tỉnh Phú Thọ) đã đạt giải Nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022. 

Hai giải Nhì được trao cho dự án "Tận dụng nguồn bưởi non từ Vĩnh Cửu để sản xuất xà bông thiên nhiên và các hoạt động vì cộng đồng" của tác giả Bùi Thị Thủy (tỉnh Đồng Nai) và dự án "Lá khô Handmade" của tác giả Nguyễn Như Sinh (tỉnh Quảng Nam). 

Ban tổ chức cũng trao 3 giải Khuyến khích, 3 giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Dự án "Mang thịt chua Đất Tổ đến mọi miền Tổ quốc" đạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp nông thôn 2022 - Ảnh 2.

Nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Thu Hoa có nhiều ý tưởng sáng tạo về ứng dụng các phần mềm công nghệ phù hợp vào sản xuất, truy xuất nguồn gốc, bảo quản cho sản phẩm thịt chua bắt kịp xu thế công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: NVCC

Dự án "Mang đặc sản thịt chua đến mọi miền tổ quốc" của tác giả Nguyễn Thị Thu Hoa là điển hình sáng tạo nhằm chuyển đổi từ việc bán hàng truyền thống sang bán hàng online. Đồng thời, thay thế mô hình sản xuất thịt chua thủ công bằng sử dụng phương tiện, máy móc hiện đại theo quy trình khép kín, góp phần giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời quảng bá sản phẩm thịt chua ra khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Ý tưởng dự án này của tác giả Nguyễn Thị Thu Hoa cũng đã xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi "Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp năm 2021" do Tỉnh đoàn tổ chức, được đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, có tính ứng dụng cao, bước đầu khởi nghiệp thành công.

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2018. Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng của thanh niên. Từ đó có thể đầu tư, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề cho doanh nghiệp.

Cuộc thi cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị.

Sau 4 năm triển khai, cuộc thi có hơn 1.000 ý tưởng, dự án của thanh niên nông thôn tham gia.

Qua các cuộc thi, các thí sinh được Ban Tổ chức hỗ trợ vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm, kênh Trung ương Đoàn. Các thí sinh được giải hỗ trợ các dự án thực hiện tiêu chuẩn và phát triển bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem